NS.Thích Đàm Cúc, nguyên trụ trì chùa Keo viên tịch

GNO - Cáo phó của BTS Phật giáo huyện Vũ Thư cho hay NS.Thích Đàm Cúc, thế danh Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1950, nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình, nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Vũ Thư, nguyên trụ trì tổ đình chùa Keo (Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nguyên Ủy viên UBMTTQVN huyện Vũ Thư vừa viên tịch.

NI-SU-THICH-DAM-CUC.jpg


Chân dung Ni sư Thích Đàm Cúc

Theo cáo phó, sau một thời gian bệnh duyên, Ni sư đã an nhiên thu thần viên tịch vào sáng nay, 30-9 (2-9-Kỷ Hợi) tại tổ đình chùa Keo, trụ thế: 70 năm, Giới lạp: 30 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào 9g sáng mai 1-10 (3-9-Kỷ Hợi). Kim quan được tôn trí tại tổ đình chùa Keo (Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Lễ viếng chính thức bắt đầu vào 14g cùng ngày.

Lễ truy điệu được cử hành lúc 15g ngày 2-10 (4-9-Kỷ Hợi), sau đó cung thỉnh kim quan Ni sư nhập bảo tháp tại tổ đình chùa Keo (Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ban TT-TT Tổ đình chùa Keo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày