Ông Đoàn Ngọc Hải ơi, chuyện từ năm 2020!

Clip xảy ra từ đầu tháng 6-2020, ba năm trước đây, được làm mới trên Facebook "Người của công chúng" có tài khoản Đoàn Ngọc Hải (tích xanh) gây bức xúc dư luận - Ảnh chụp màn hình
Clip xảy ra từ đầu tháng 6-2020, ba năm trước đây, được làm mới trên Facebook "Người của công chúng" có tài khoản Đoàn Ngọc Hải (tích xanh) gây bức xúc dư luận - Ảnh chụp màn hình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 30-6-2023, Facebook “người của công chúng”, tích xanh, tài khoản Đoàn Ngọc Hải bỗng dưng đăng lại câu chuyện xảy ra vào tháng 6 của 3 năm trước (2020), về clip một Sư cô ở Q.4, TP.HCM đánh tiểu, đã bị dư luận lên án và Giáo hội cũng đã tiếp nhận, xử lý.

Tài khoản Đoàn Ngọc Hải có lượng theo dõi rất lớn, do vậy với nội dung “NÊN KHỞI TỐ”, lập tức thu hút nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội bày tỏ thái độ, chia sẻ.

Nhiều bình luận bên dưới đó có thái độ mạt sát chùa chiền và tu sĩ Phật giáo.

Tìm hiểu mới biết đây là tài khoản của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Q.1, người nổi tiếng với "chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè" ở quận trung tâm của TP.HCM một thời.

Được biết, ông cũng là người “năng nổ” với các hoạt động thiện nguyện, nhưng không hiểu sao lại có thể nhận định một cách cảm tính trên trang Facebook Đoàn Ngọc Hải (có tích xanh) như sau:

“Cũng chỉ vì miếng cơm mà một số cháu bé con nhà nghèo mới vào những ngôi chùa sinh sống, chính các cháu này cũng là hình ảnh đáng thương để thu hút nguồn lực từ các nhà hảo tâm.

Cháu bé gái này đã không may mắn.

Cán bộ địa phương quản lý địa bàn nào khi xem clip này cần xắn tay áo vào cuộc ngay.

Những cái tát rất mạnh vào thái dương cháu bé gái này có thể gây tụ máu não và dẫn đến t.ử vong.

Hành động này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải khởi tố dù đó là một Sư nữ.

Nên xử lý càng nhanh càng tốt.

Tại sao lại còn những chuyện như thế này ở thời đại văn minh và ở giữa một đô thị văn minh như Sài Gòn???”.

Ảnh chụp màn hình Facebook Đoàn Ngọc Hải

Ảnh chụp màn hình Facebook Đoàn Ngọc Hải

Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ sự việc xảy ra đã lâu, hơn 3 năm trước, và các đơn vị trách nhiệm, trong đó có Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã xử lý kỷ luật bằng hình thức nặng đối với một tu sĩ Phật giáo, đó là thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì, thu hồi khuôn dấu chùa, biệt chúng 6 tháng để sám hối.

Hành vi của vị Sư cô này được cho là không thể chấp nhận, và phải chịu kỷ luật nặng từ Giáo hội, nhưng nếu là người có tìm hiểu sự việc, thì chắc cũng không đến nỗi phải đòi "phải khởi tố", “cũ vẫn khởi tố được", "nên xử lý càng nhanh càng tốt", cùng những lời nhận định cảm tính, rằng “Cũng chỉ vì miếng cơm mà một số cháu bé con nhà nghèo mới vào những ngôi chùa sinh sống, chính các cháu này cũng là hình ảnh đáng thương để thu hút nguồn lực từ các nhà hảo tâm.”!

Tương tác của tài khoản Đoàn Ngọc Hải

Tương tác của tài khoản Đoàn Ngọc Hải

Nếu tài khoản đó là của nguyên Phó Chủ tịch UBND Q.1, từng là một người quản lý, mong ông hãy bình tĩnh đọc các bình luận bên dưới thông tin 3 năm trước được “làm mới” hôm nay, xin trích một vài bình luận ở đây:

Sau khi có những tương tác cho biết là chuyện cũ từ mấy năm trước nhưng nội dung trên vẫn giữ tài khoản Đoàn Ngọc Hải (tích xanh)

Sau khi có những tương tác cho biết là chuyện cũ từ mấy năm trước nhưng nội dung trên vẫn giữ tài khoản Đoàn Ngọc Hải (tích xanh)

Nếu chỉ cần lướt báo, chắc chắn ai cũng rõ chuyện đã rồi. Nhưng điều nói ở đây là chuyện cũ được một “người của công chúng”, có ảnh hưởng và gắn bó với các hoạt động cộng đồng làm mới lại với việc đề nghị “khởi tố”, thì quả là điều thật khó hiểu.

Với các vấn đề xã hội, việc yêu cầu khởi tố theo pháp luật, rất cần tôn trọng và nên thực hiện đúng quy trình, nhất là đối với người từng làm lãnh đạo chính quyền chắc chắn am hiểu hơn người dân bình thường.

Sự việc này cũng đã được nhìn nhận ở nhiều chiều, nếu có thì giờ xin mời chủ tài khoản Facebook Đoàn Ngọc Hải (tích xanh) đọc góc nhìn của nhà báo Diệu Kim, công tác tại Báo Thanh Niên, người ở cạnh ngôi chùa trên, và thường qua lại dạy cho các tiểu, ở bài viết đã đăng trên Báo Giác Ngộ đầu tuần thứ hai của tháng 6 ba năm về trước, khi sự việc xảy ra và được xử lý: “Về việc Sư cô đánh trẻ: Đau một lần, để khỏe mạnh hơn”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày