PG Huế làm lễ hội Quảng Chiếu tham gia Festival 2016

GNO - Lễ hội Quảng chiếu - chương trình Phật giáo tham gia Festival Huế 2016 sẽ thể hiện 2 lĩnh vực, đó là văn hóa tâm linh và văn hóa thực dụng.

1_1.JPG
HT.Thích Hải Ấn phát biểu tại cuộc họp chiều 19-4 - Ảnh: Phatgiaohue.vn
Theo đó, lễ chính thức sẽ được tổ chức trang nghiêm trọng thể vào tối ngày 1-5-2016 tại công viên Thương Bạc. Phần văn hóa tâm linh gồm có nghi lễ cầu nguyện hòa quyện biểu diễn nghệ thuật qua vũ khúc Lục cúng hoa đăng và phóng sanh đăng; văn hóa thực dụng gồm 2 nội dung: triển lãm cổ vật với chuyên đề “Di sản văn hóa nghệ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo khu vực phía Nam” và ẩm thực chay với chủ đề “Môi trường hiền thiện - cuộc sống hạnh phúc” - HT.Thích Hải Ấn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Thừa Thiên Huế, Trưởng ban thực hiện lễ hội Quảng Chiếu cho biết như thế mở đầu phiên họp tại văn phòng BTS PG tỉnh - chùa Từ Đàm chiều 19-4 vừa qua. Được biết, sẽ có 4 cây thiên đăng được cố định cách mặt đất 30m, 9 ngọn địa đăng, 710 thủy đăng tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế sẽ được thực hiện trong lễ hội này, cùng với các nội dung về nghi lễ đặc thù theo phong cách nghi lễ - tín ngưỡng Phật giáo cố đô. Theo sử liệu, lễ hội Đèn Quảng Chiếu có từ thời Lý, do vương triều Lý tổ chức và liên quan mật thiết tới Phật giáo. Sử ghi lại thời gian tổ chức thường vào tháng 9 hàng năm. Văn bia “Sùng Thiện Diên Linh” ở chùa Đọi (Hà Nam, tạo khắc năm 1121) có một đoạn miêu tả cụ thể về lễ hội này. Trong dịp kỷ niệm 1.000 Thăng Long, việc phục dựng lễ hội Đèn Quảng Chiếu cũng đã được đặt ra trong nhiều hội thảo, tọa đàm và được các nhà nghiên cứu tranh luận. Về lễ hội này, hiện ở trong “giai đoạn nghiên cứu”, cho đến nay, chưa có một mô hình, quy tắc, nội dung cụ thể nào được mô tả và phác thảo đầy đủ, thống nhất. “Để hoàn thành xong bước nghiên cứu trên, theo tôi cần phải bình tĩnh, sau khi nghiên cứu cơ bản xong, ta mới nên đặt ra vấn đề phục dựng như thế nào” - GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử VN đã thận trọng phát biểu về việc phục dựng lễ hội Đèn Quảng Chiếu.
27.jpg

31.JPG
Các phác thảo về lễ hội Quảng Chiếu chào mừng Festival Huế 2016

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày