PG Long An khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì

GNO - Sáng nay 8-6-2013, lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức đã diễn ra long trọng tại chùa Kim Cang (huyện Thủ Thừa, Long An).

akhaigiang1.jpg

Chư tôn thiền đức chứng minh lễ khai giảng

HT.Thích Đạt Đồng, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Thanh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Tấn Đạt, UV Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Thanh Hùng, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, UV Thường trực HĐTS; TT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ; HT.Thích Tắc Ngộ, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Huệ Thông, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương... đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Cheo, UV Thường trực, Trưởng ban Tôn giáo-Dân tộc UBMTTQVN tỉnh Long An; ông Trần Văn Bên, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An tham dự, chúc mừng.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự hiện diện của khoảng 1.000 vị là chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

akhaigiang5.jpg

Chư tôn đức tham dự khóa bồi dưỡng tại buổi lễ khai giảng sáng 8-6

akhaigiang2.jpg

TT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu

Được biết, khóa học này tổ chức dành cho chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tỉnh Long An, Tăng Ni trẻ chuẩn bị kế thừa và chuẩn bị tiếp nhận vai trò trụ trì trong tỉnh Long An với số lượng khoảng 500 vị. Chư tôn đức sẽ tham gia khóa học từ ngày 8 đến 17-6-2013 tại chùa Kim Cang (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa).

Nội dung học gồm có Kinh, Luật, Luận; triển khai kết quả Đại hội kỳ VII của GHPGVN; hướng dẫn thực hiện Hiến chương GHPGVN sửa đổi, bổ sung, quy chế hoạt động các ban, ngành, viện Trung ương và địa phương; Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Long An kỳ VIII; chuyên đề về trụ trì, quản lý tự viện, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 93 của Chính phủ, chính sách pháp luật về đất đai, tự do tín ngưỡng tôn giáo và các chuyên đề liên quan...

Sau khi hoàn tất khóa học, các Tăng Ni dự học sẽ được VP II T.Ư GHPGVN cấp giấy chứng nhận trụ trì.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Bên đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng. Ông nói: “Tôi hy vọng với những kiến thức mà quý vị được thông tin trong khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì này sẽ làm hành trang trên con đường tu học, hướng dẫn, quản lý tín đồ Phật tử của mình thực hiện tốt Hiến chương, đường hướng của GHPGVN và pháp luật của Nhà nước…”.

akhaigiang6.jpg

Ông Trần Văn Bên phát biểu

akhaigiang3.jpg

akhaigiang4.jpg

HT.Thích Trí Quảng hoan hỷ ban đạo từ

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ, ngài nhấn mạnh, vị trụ trì muốn được thành tựu vai trò của sứ giả Như Lai, về sự tu tập phải luôn tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng (theo bước chân giải thoát của Đức Phật, truyền thừa Chánh pháp và Tăng đoàn hòa hợp); về phương diện Phật sự phải thừa hành theo nguyên tắc khế cơ, khế thời và khế xứ. Ngài nói đến vai trò lãnh đạo trí tuệ, vị trụ trì phải hun đúc, vun bồi trí tuệ trong tu tập và điều hành Phật sự.

"Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì hôm nay là nhằm hun đúc trí tuệ lãnh đạo cho các vị trụ trì thông qua sự truyền trao kinh nghiệm và kiến thức của các vị giảng sư", Hòa thượng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày