Phái đoàn GHPGVN thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Hoài Nam trao quà lưu niệm đến Hòa thượng Thích Huệ Thông
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Hoài Nam trao quà lưu niệm đến Hòa thượng Thích Huệ Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-10, phái đoàn GHPGVN do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư làm trưởng đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Hoài Nam tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông và thành viên đoàn GHPGVN

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Hoài Nam tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông và thành viên đoàn GHPGVN

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Hoài Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán đón tiếp đoàn và trao đổi về nhiều lĩnh vực quan trọng về đời sống kinh tế và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động gắn kết, hỗ trợ cộng đồng, cũng như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Được biết, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc hiện có gần 100.000 người, chiếm khoảng 1% dân số của quốc gia này.

Quang cảnh buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Quang cảnh buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Thông chuyển lời thăm hỏi sức khỏe từ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đến Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Dịp này, Hòa thượng Thích Huệ Thông cũng thông tin đôi nét về chuyến công tác của đoàn lãnh đạo GHPGVN ở Châu Âu và sẽ tham dự Hội nghị Hòa bình Quốc tế tại Paris (Pháp); khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trong các lĩnh vực văn hóa và tâm linh.

Hòa thượng mong Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ để đồng bào, Phật tử Việt Nam có điều kiện theo đuổi tín ngưỡng Phật giáo thuận lợi hơn tại Cộng hòa Séc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày