Phân ban Ni giới TP.HCM thực hiện hoạt động từ thiện trong năm 2024 với tổng trị giá 139 tỷ đồng

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng bức liễn chúc mừng Phân ban Ni giới TP.HCM
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng bức liễn chúc mừng Phân ban Ni giới TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là báo cáo của Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM tại Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2024, đề ra phương hướng công tác năm 2025, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng nay, 24-12.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Thiện Quý và chư tôn đức Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM; đại diện Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức nhận định năm 2024 là một năm đối mặt với nhiều thách thức, từ những biến động xã hội đến những khó khăn về kinh tế, nhưng Ni giới TP.HCM vẫn hoàn thành vai trò và trách nhiệm trong các công tác Phật sự quan trọng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng sáng tạo và đổi mới trong công tác Phật sự, duy trì và phát huy những giá trị cao đẹp của Ni giới TP.HCM, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của GHPGVN trong thời kỳ mới trên tinh thần 'Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và Phát triển''', Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới nhắn nhủ đến chư Ni toàn Thành phố.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2025

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2025

Báo cáo qua video clip tại hội nghị cho biết Phân ban Ni giới TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự nổi bật tập trung trên các lĩnh vực chuyên môn như: hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, Tăng sự, từ thiện an sinh xã hội, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử... đóng góp xây dựng Phật giáo TP.HCM và hỗ trợ cộng đồng, Phật tử. Đặc biệt, hoạt động từ thiện xã hội toàn chư Ni thực hiện với tổng trị giá 139 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phân ban Ni giới TP.HCM cũng đề ra 8 chương trình, hoạt động Phật sự trọng điểm trong năm 2025.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Phân ban Ni giới TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Phân ban Ni giới TP.HCM

Ghi nhận sự đóng góp của chư Ni TP.HCM, Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể, Bằng công đức đến 21 tập thể và 37 cá nhân.

Đại diện Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã công bố quyết định chuẩn y bổ sung, điều chỉnh nhân sự giữa nhiệm kỳ của Phân ban Ni giới TP.HCM, đáp ứng hoạt động Phật sự giai đoạn 2025-2027.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng công đức đến các cá nhân

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao Bằng công đức đến các cá nhân

Theo đó, bổ sung 2 vị: Ni sư Thích nữ Như Liễu, đảm nhiệm Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội; Sư cô Thích nữ Diệu Sơn, trợ lý thủ quỹ; điều chỉnh các chức danh: Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, đảm nhiệm Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký; Sư cô Thích nữ Huệ Liên, đảm nhiệm Phó Thư ký; Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh, đảm nhiệm Phó Thư ký.

Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng đến Ni sinh

Đại diện Ban Tổ chức trao học bổng đến Ni sinh

Dịp này, Phân ban Ni giới TP.HCM cũng trao học bổng "Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo" đến 2 vị Ni đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ, 12 học bổng cho Ni sinh học thạc sĩ, 10 học bổng cho Ni sinh hệ cao đẳng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh vai trò quan trọng của chư Ni trong Giáo hội, đặc biệt sau khi Phân ban Ni giới TP.HCM được thành lập, trong hoạt động Phật sự, hướng dẫn tín đồ thì phải có pháp có Tăng.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng tán thán đến Phân ban Ni giới TP.HCM đã quan tâm, chăm sóc đến những vị Ni trẻ kế thừa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để tạo điều kiện cho chư Ni học tập, trau dồi nhằm đền đáp chư Tổ thầy.

"Muốn được vậy, chư Ni phải tu học, đặt mình trong Chánh pháp, từ đó mới tiếp nối được sự nghiệp của Tổ thầy, làm lan tỏa hình ảnh đẹp, ấn tượng của người xuất gia trong lòng Phật tử", Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhắn nhủ đến chư Ni trẻ.

Đại diện Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM phát biểu cảm tại, kết thúc hội nghị.

Hình ảnh hội nghị tổng kết Phân ban Ni giới TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 24-12:

Hội nghị tổng kết của Phân ban Ni giới TP.HCM

Hội nghị tổng kết của Phân ban Ni giới TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày