Phân ban Ni giới TP.HCM triển khai hoạt động Phật sự

GNO - Chiều nay, 1-4, tại trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã triển khai hoạt động Phật sự cùng chư Ni Phân ban Ni giới quận, huyện.

ANHDD (7).JPG
Buổi họp của Phân ban Ni giới Phật giáo TP

Buổi họp với sự chứng minh của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Quang, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP; NT.Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP, chư Ni trưởng Phó Phân ban Ni giới TP, chư Ni thuộc Phân ban Ni giới quận, huyện…

Tại buổi họp, NT.Thích nữ Như Xuân phát biểu khai mạc cho biết, để các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới TP trong thời gian tới, rất cần sự đóng góp ý kiến chân tình của chư Ni trong các chương trình hoạt động của Phân ban Ni giới TP nhằm góp phần vào hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.

Nhiều hoạt động Phật sự của Ni giới Phật giáo TP được triển khai như: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak, An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn thành phố mùa An cư PL.2563 của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

ANHDD (3).JPG

Nhị vị Ni trưởng chứng minh

DSC02378.JPG
NT.Thích nữ Như Xuân phát biểu khai mạc buổi họp

Theo tinh thần thông báo An cư kiết hạ PL.2563 của Ban Thường trực BTS Phật giáo TP và lời chỉ dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM khuyến tấn chư Ni có thể mở khóa cấm túc an cư trong mùa An cư kiết hạ PL.2563, chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP sẽ tổ chức khóa cấm túc an cư trong thời gian 10 ngày, tương tự như khóa cấm túc của chư Tăng, được tổ chức tại chùa Từ Nghiêm (quận 10) để chư Ni cùng nhau tu tập, hành trì theo quy củ thiền môn, trau giồi Giới - Định - Tuệ và thảo luận các hoạt động Phật sự của chư Ni.

Nhiều ý kiến của chư Ni đồng tình, ủng hộ khóa cấm tu của chư tôn đức Ni trong Ban Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP và Phân ban Ni giới các quận, huyện để chư Ni trẻ có thể học tập, tiếp nối truyền thống tu tập của chư Ni tiền bối Ni bộ Bắc tông.

ANHDD (1).JPG

NT.Thích nữ Như Thảo trình bày các hoạt động Phật sự của Ni giới TP

ANHDD (5).JPG
NS.Thích nữ Như Nguyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư của Phật giáo TP

Tại buổi họp, công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công lần thứ 7 sẽ do Phân ban Ni giới GHPGVN TP đăng cai tổ chức vào năm 2020 cũng được chư Ni thảo luận.

Theo đó, dự kiến ban đầu của chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP sẽ xin phép chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni tại Việt Nam Quốc Tự và tọa đàm dự kiến tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình.

Ngay sau cuộc họp sắp tới với chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, Phân ban Ni giới T.Ư và BTS GHPGVN TP, Phân ban Ni giới Phật giáo TP nhằm thống nhất “khung” tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo để áp dụng cho Phân ban Ni giới các tỉnh thành đăng cai, Phân ban Ni giới Phật giáo TP sẽ triển khai cụ thể hơn các hạng mục tiếp theo chuẩn bị cho Đại lễ.

ANHDD (8).JPG

NT.Thích nữ Từ Nhẫn góp ý kiến cho chương trình Đại lễ tưởng niệm

ANHDD (9).JPG
NS.Thích nữ Lệ Thuận phát  biểu tại buổi họp

ANHDD (6).JPG
Chư Ni thống nhất tổ chức khóa cấm túc tại chùa Từ Nghiêm

ANHDD (4).JPG
Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP họp tại Việt Nam Quốc Tự

Tại cuộc họp chiều nay, chư Ni Phân ban Ni giới TP cũng đã vận động chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Phật giáo TP, Phân ban Ni giới Phật giáo thuộc Phật giáo quận, huyện, các tự viện thành phố đóng góp tài chánh ủng hộ cho Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Hà Nam do Ban Thường trực BTS GHPGVN TP kêu gọi; Ủng hộ tài chánh cho công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày