Phân ban Ni giới T.Ư sẽ thăm trường hạ 37 tỉnh, thành

GNO - Hôm qua, 7-6, tại Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư - tổ đình Từ Nghiêm, quận 10, TP.HCM, chư Ni Ban Thường trực đã họp bàn công tác Phật sự và tổ chức thăm, cúng dường chư Ni hành giả an cư tại trường hạ 37 tỉnh, thành.
ANH A (2).JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu tại buổi họp

Tại cuộc họp, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, chủ trì buổi họp đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN sắp tới do TƯGH tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Đại lễ Kỷ niệm tại TP.HCM do TƯGH và BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức mit-tinh chào mừng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình vào ngày 5-11-2016, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ tham gia triển lãm hình ảnh sinh hoạt Ni giới, thuyết giảng, hội thảo, ẩm thực, trao học bổng cho Ni sinh và sinh viên... Các hoạt động chào mừng sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 1 – 5/11/2016.

Phân ban Ni giới T.Ư sẽ tổ chức 4 đoàn thăm, vấn an chư tôn giáo phẩm GHPGVN và cúng dường chư Ni đang cấm túc An cư kiết hạ tại 37 tỉnh, thành.

ANH A (1).JPG

NT.Thích nữ Huệ Từ đọc thông báo chuẩn bị sơ két Phật sự 6 tháng đầu năm của TƯGH

Đoàn I do NT.Thích nữ Như Như, Phó Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn, khởi hành vào ngày 8-6 ÂL, đến thăm chư Ni hành giả an cư tại 10 tỉnh, thành miền Trung.

Đoàn II do NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn, khởi hành ngày 20-5 ÂL, đến thăm, cúng dường hành giả an cư tại 16 tỉnh, thành miền Tây, TP.HCM.

Đoàn III do lãnh đạo Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM phối hợp, ngày 18-5 ÂL sẽ đến vấn an chư tôn giáo phẩm HĐTS, BTS PG TP, chư giáo phẩm Ni chứng minh và 5 trường hạ TP.HCM, Học viện PGVN tại TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân).

Đoàn IV do NT.Thích nữ Tố Liên, Phó Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn, ngày 1-6 ÂL khởi hành đến thăm hành giả an cư tại 6 tỉnh, thành miền Đông, Tây Nguyên.

ANH A (3).JPG

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư họp bàn Phật sự tại tổ đình Từ Nghiêm

Vừa qua, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và các tỉnh thành đã đóng góp được 215 triệu đồng. Số tịnh tài này sẽ được phân cho các đoàn và vận động thêm sẽ là tịnh tài, tịnh vật cúng dường tại các trường hạ.

Mọi chi tiết về các đoàn xin liên lạc với NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, ĐT: 08.38442901 - 0985 944 035.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày