Phân ban Pháp luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư triển khai các nội dung hoạt động

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư kiêm trưởng Phân ban phụ trách về Pháp luật phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư kiêm trưởng Phân ban phụ trách về Pháp luật phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-1, tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM) diễn ra buổi họp mặt của Phân ban phụ trách về Pháp luật trực thuộc Ban Pháp chế T.Ư và trao quyết định nhân sự.
Hòa thượng Thích Huệ Khai trao quyết định đến Phân ban phụ trách Pháp luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư

Hòa thượng Thích Huệ Khai trao quyết định đến Phân ban phụ trách Pháp luật thuộc Ban Pháp chế T.Ư

Hội nghị mở đầu với phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư kiêm trưởng Phân ban phụ trách về Pháp luật. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Khai, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư đã trao quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban phụ trách về Pháp luật đến Thượng tọa Thích Tâm Đức và 18 thành viên.

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư thay mặt Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư phát biểu nhấn mạnh việc thành lập Phân ban Pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời đại xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Các thành viên Phân ban kịp thời có những ý kiến đóng góp cho Ban Thường trực Pháp chế T.Ư, để tham mưa đến Hội đồng Trị sự giải quyết sự việc liên quan khi xảy ra.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Pháp chế T.Ư

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Pháp chế T.Ư

Tại buổi họp mặt, Luật sư Đặng Thị Minh Châu, Phó Thường trực Phân ban đã trình bày nội dung hoạt động, định hướng của Phân ban phụ trách Pháp luật trong năm 2024.

Chư tôn đức thành viên Phân ban đã cùng thảo luận về định hướng, quy chế hoạt động và các vấn đề liên quan đến hệ thống các quy phạm pháp luật nhà nước và các quy định, văn bản, quyết định của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày