Thanh Hóa: Ban Pháp chế T.Ư họp rà soát công tác khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-10, tại Thanh Hóa, Ban Pháp chế T.Ư đã tổ chức phiên họp rà soát công tác khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023 cho các tỉnh phía Bắc.
Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì phiên họp

Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì phiên họp

Phiên họp do Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp Chế T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì.

Tại phiên họp, các tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo sự phân công đều đang được tiến hành, như: thiết trí hội trường, tuyên truyền trực quan trong và ngoài khu vực tổ chức, phối hợp đón tiếp và bố trí địa điểm ăn nghỉ của đại biểu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại phiên họp

Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại phiên họp

Thượng tọa Thích Tâm Đức đề nghị Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và các bộ phận điều hành phụ giúp khẩn trương hoàn thiện các phần việc đã được phân công. Đồng thời, Thượng tọa cũng đề nghị các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, trao đổi, tiếp tục rà soát và khớp nối các nhiệm vụ, lưu ý đến những tiểu tiết để bảo đảm phục vụ hội nghị chu đáo và hiệu quả.

Như đã Giác Ngộ online đã đưa tin, Ban Pháp chế T.Ư sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023 cho các tỉnh khu vực phía Bắc tại khách sạn Thiên Ý (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 9-11 đến 11-11-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày