Phật đản ở Đông Á và trên thế giới

GNO - Ngày 8-5, Phật đản được tổ chức tại hầu hết các nước Đông Á và bất cứ nơi đâu ở nước ngoài có cộng đồng Phật tử sinh sống.

Phat dan 2.jpg


Lễ tắm Phật theo nghi thức Bắc tông

 

Cộng đồng Phật tử ở Queensland, Australia, tuyên bố sẽ tổ chức "Lễ Phật đản hàng năm lớn nhất thế giới" trong một sự kiện kéo dài 3 ngày vào cuối tuần qua.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye nhân dịp này tại ngôi chùa chính của tông Tào Khê ở Seoul đã công khai xin lỗi sau thảm họa chìm phà gần đây đã cướp đi hàng trăm sinh mạng.

Theo The Korea Herald, Tổng thống Park nói: "Tôi yêu cầu sự hỗ trợ của Phật giáo để sửa chữa những sai phạm và các tệ nạn cũng như thiết lập công lý trong xã hội của chúng ta, theo giáo lý của Đức Phật". Bà "đã cầu nguyện cùng với các nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu trong buổi lễ".

Trong khi đó, South China Morning Post của Hồng Kông lưu ý những người đang cố gắng tích lũy thiện nghiệp trong ngày hôm qua bằng việc phóng sinh cá xuống biển phải chú ý rằng cá được thả không phải là loài ngoại lai.

Phat dan.jpg


Phật tử Hàn Quốc cầu nguện mùa Phật đản PL.2558 

Một phát ngôn viên của Green Power, một nhóm môi trường địa phương, nói rằng "bằng cách chọn sai các loài sinh vật, các Phật tử có thể làm hại cho môi trường sống nhiều hơn lợi".

Ngoài ra, Buddhadharma News có bài viết gần đây về hành trình của Phật Ngọc cho Hòa bình Thế giới nặng 4 tấn đến Bắc Mỹ và triển lãm Phật Ngọc trong một ngôi chùa Việt Nam tại Minnesota trong kỳ lễ hội.

Văn Công Hưng (Theo Buddhadharma News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày