Phật giáo A Lưới tổ chức hội nghị cuối năm 2017

GNO - Chiều 20-12, tại hội trường Ban Trị sự (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới), Phật giáo huyện A Lưới tổ chức hội nghị báo cáo thành quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.

a aluoi 2.jpg
Nghi thức dâng hoa khai mạc hội nghị

ĐĐ.Thích Tâm Phương đọc diễn văn khai mạc; HT.Thích Huệ Phước, UV HĐTS tuyên đọc thư Đại hội VIII gửi Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Trong thư bày tỏ niềm tin Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử sẽ thực hiện thành tựu thông điệp của Đức Phật về tình thương, hòa bình trên hành tinh này, cũng như cùng với toàn nhân loại xây dựng một thế giới của đạo đức, tự do, dân chủ, công bằng và sự thân thiện không phân biệt chủng tộc, màu da và niềm tin tôn giáo.

ĐĐ.Thích Tâm Quang, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, cho biết Đại hội đã ra Nghị quyết gồm 14 điểm và bế mạc trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết...

Qua đó cũng cho biết, phái đoàn Phật giáo Thừa Thiên Huế tham dự có 23 đại biểu (12 đại biểu trung ương và 11 đại biểu tỉnh).

Tại Đại hội, Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo Thừa Thiên Huế được nhận Huân chương độc lập; HT.Thích Khế Chơn, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực  Phật giáo tỉnh được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước.

Đại hội này, Phật giáo Thừa Thiên Huế có 12 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 7 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 13 vị được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, 26 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Báo cáo còn cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Phật giáo Thừa Thiên Huế có 3 vị trong HĐCM; 8 vị tham gia HĐTS. Ngoài Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ và HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM đã được suy tôn từ Đại hội trước, nay có thêm HT.Thích Giác Quang được suy tôn Phó Thư ký HĐCM.

Ngoài ra, HT.Thích Khế Chơn được suy cử vào cương vị Phó Chủ tịch HĐTS và HT.Thích Hải Ấn giữ chức vụ Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

a aluoi 3.jpg
Quang cảnh hội nghị


ĐĐ.Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, Phật giáo huyện đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2561, Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, Đại lễ Vu lan; khóa tu tuổi trẻ lần 2. Nổi bật là công tác từ thiện gần 3,1 tỷ đồng.

a aluoi 1.jpg


HT.Thích Huệ Phước trao quyết định nhân sự Phật giáo H.A Lưới


Trong hội nghị này, BTS GHPGVN huyện A Lưới đã trao quyết định đến 12 ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và các Ban Hộ tự niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày