Phật giáo Bangladesh suy tôn Đức Tăng thống thứ 13

GN - Hội đồng Tăng thống Bangladesh (SSCB) đã suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Jnanashree Mahathera (95 tuổi) lên ngôi vị Tăng thống Phật giáo Bangladesh vào ngày 20-5 qua.

2.jpg

Trưởng lão HT.Jnanashree Mahathera

Trong thông cáo báo chí phát đi cùng ngày, Hội đồng Tăng thống Bangladesh cho biết đã triệu tập Ủy ban Điều hành và tiến hành họp trực tuyến do dịch bệnh Covid-19, nhất trí thông qua việc suy tôn này. Buổi họp dưới sự chủ trì của HT.Buddharakkhita Mahathera, Quyền Chủ tịch SSCB. Lễ suy tôn sẽ được tổ chức ngay sau khi lệnh phong tỏa phòng chống Covid-19 ở nước này được nới lỏng.


Được biết, Hòa thượng Tăng thống Jnanashree Mahathera kế nhiệm sinh năm 1925 tại làng Domkhali, Bắc Gujra (quận Chittagong), hiện là trụ trì tu viện Chittagong. Ngài xuất gia tập sự vào năm 1944 và chính thức trở thành tu sĩ vào năm 1949. Hòa thượng có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của Phật giáo miền núi Bangladesh, sáng lập nhiều tổ chức giáo dục văn hóa và giáo dục Phật học ở Chittagong.

Năm 1981, ngài lập trại mồ côi Phật giáo Parbatya Chattal, nay thuộc quận Khagrachari. Từ năm 1984, ngài vận hành tổ chức giáo dục xã hội Moanoghar (quận Rangamati) dạy chữ cho trẻ em mồ côi, khó khăn. Về sau, Moanoghar trở thành trung tâm giáo dục miễn phí phổ biến nhất dành cho trẻ em bản địa ở vùng đồi Chittagong.

“Trưởng lão HT.Jnanashree Mahathera đã mở ra một chân trời mới trong việc lan tỏa giáo dục đến Phật tử dân tộc bản địa, là người đầu tiên thành lập viện cô nhi trong tu viện Phật giáo và khởi xướng hệ thống giáo dục cho trẻ mồ côi” - theo HT.Sadhanajyoti, Thư ký Hiệp hội Tăng sĩ miền núi Bangladesh.

Tháng 3 năm nay, Trưởng lão HT.Suddhananda, Đức Tăng thống Phật giáo Bangladesh tiền nhiệm, nhà hoạt động xã hội và hòa bình đã viên tịch tại thủ đô Dhaka, trụ thế 87 năm.

Trần Trọng Hiếu

(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày