Phật giáo được bảo vệ dưới hiến pháp mới của Sri Lanka

Bộ trưởng Đào tạo nghề và Phát triển kỹ năng Mahinda Samarasinghe trong buổi họp báo
Bộ trưởng Đào tạo nghề và Phát triển kỹ năng Mahinda Samarasinghe trong buổi họp báo

GN - Chính phủ Sri Lanka đảm bảo không có bất kỳ sự thay đổi nào về vị trí đặc biệt của Phật giáo trong khi tiến hành soạn thảo và ban hành bản hiến pháp mới.

Bộ trưởng Đào tạo nghề và Phát triển kỹ năng Mahinda Samarasinghe khẳng định như trên trong một phát biểu trước báo giới diễn ra vào đầu tuần này.

Theo đó, Bộ trưởng Mahinda Samarasinghe cho biết mặc dù ai có bình luận gì chăng nữa, Chính phủ vẫn không có ý định thực hiện việc thay đổi vị trí pháp lý này.

Vai trò đặc biệt của Phật giáo trong Hiến pháp Sri Lanka đã được định hình cách đây hàng ngàn năm.

Người đứng đầu Bộ Đào tạo nghề và Phát triển kỹ năng cũng cho hay Tổng thống Maithripala Sirisena và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đều có chung quan điểm về vụ việc.

Được biết, Phật giáo được truyền đến Sri Lanka từ thế kỷ thứ III trước Tây lịch. Trong suốt thời gian hơn 2.500 năm, Phật giáo được xem là quốc giáo tại đảo quốc này. Phật giáo hiện nay tại Sri Lanka là Phật giáo thuộc truyền thống Theravāda.

Gia Trúc
(theo Daily News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày