Phật giáo huyện Anh Sơn hỗ trợ 100 phần quà gia đình khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-7, Phật giáo huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đã trao 100 phần quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại 5 xã trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Đại đức Thích Tuệ Quang, phụ trách Phật giáo huyện Anh Sơn cho biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài và đang diễn biến ngày càng phức tạp khiến nhiều hộ gia đình gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhất là các hộ có hoàn cảnh, bệnh tật hiểm nghèo.

Người dân đến chùa Anh Sơn nhận gạo và nhu yếu phẩm

Người dân đến chùa Anh Sơn nhận gạo và nhu yếu phẩm

Qua khảo sát thực tế, Phật giáo huyện cùng với chùa Anh Sơn đã lên danh sách những gia đình cần phải hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi phần quà được trao gồm 10 ký gạo và một số nhu yếu phẩm.

Thời gian tới, Phật giáo huyện và chùa Anh Sơn tiếp tục kêu gọi Tăng Ni, Phật tử đồng hành cùng các nhà hảo tâm quyên góp, chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày