Phật giáo huyện Hóc Môn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Giác Nguyên

Lễ đài Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Giác Nguyên (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn)
Lễ đài Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Giác Nguyên (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Giác Nguyên (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn; Hòa thượng Thích Thiện Thái, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân; Thượng toạ Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư tôn đức Thường trực, thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện cùng đông đảo tín đồ Phật tử.

Ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn
Ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng lễ Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn

Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn; ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Hóc Môn,... và các tôn giáo bạn đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tưởng niệm chư tiền bối hữu công, toàn thể hội chúng đã lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN. Thượng toạ Thích Minh Thanh tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn đức, đại biểu niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức, đại biểu niêm hương bạch Phật

Tiếp đó, đối trước kim thân Đức Phật sơ sanh, chư tôn đức đã niêm hương cử hành nghi thức cúng dường Khánh đản.­ Nhân dịp này, nhiều lẵng hoa cùng lời chúc lành đã gửi đến, chúc mừng Đại lễ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt chính quyền huyện Hóc Môn, bà Trương Thị Mỹ Hạnh đã có lời chúc mừng đến chư tôn giáo phẩm và toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện nhà một mùa Phật đản bình an, hạnh phúc.

Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình
Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng các đại biểu đã thả bóng bay mang theo thông điệp cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày