Phật giáo nhiều nước cầu nguyện hòa bình thế giới

GNO - Hôm qua, 20-5, nhân Đại lễ Vesak 2016, các truyền thống Phật giáo đã có mặt tại thánh tích Borobudur cử hành các nghi thức cầu nguyện hòa bình thế giới.

btpv1.JPG


Đại diện chư Tăng các nước dâng hoa cúng dường Phật tại Borobudu
r

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Sri Pannavaro Mahathera - một trong những vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo Indonesia - cùng sự tham dự của nhiều đại biểu quốc tế và đại diện Bộ Du lịch Indonesia.

Từ sáng sớm, không gian tĩnh lặng của di sản Phật giáo thế giới Borobudur được UNESCO công nhận trở nên đông đúc và tươm tất hơn thường ngày bởi sự có mặt các đoàn cử hành lễ cầu nguyện đại diện cho các truyền thống Phật giáo.

Ngay sau phần dâng hoa, hương - thành tâm cúng Phật của Hòa thượng Sri Pannavaro Mahathera, lần lượt chư Tăng từ các nước đã trang nghiêm thực hiện các nghi thức tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống của nước mình. Dịp này, đại diện đoàn chư Tăng và các nhà báo thuộc GHPGVN, ĐĐ.Thích An Đạt, trưởng đoàn đã giới thiệu sơ nét về Phật giáo Việt Nam, thực hiện khóa lễ trước bạn bè quốc tế và tiếp theo đó thời kinh ngắn.

btpv2.JPG
Đoàn chư Tăng thuộc GHPGVN tụng kinh cầu nguyện

btpv3.JPG
Các đại biểu quốc tế tham quan một ngôi chùa cổ
bị đổ nát của Phật giáo Indonesia tại thành phố Yoyakarta

Thời gian còn lại của ngày làm việc hôm 20-5, nhân Đại lễ Vesak 2016, Bộ Du lịch Indonesia đã mời đại biểu các nước thăm các thánh tích Phật giáo xứ vạn đảo đã hiện hữu hàng ngàn năm - nay nhiều công trình bị đổ nát do động đất và hoạt động của con người.

Hôm nay, 21-5, ngày chính lễ Vesak 2016 trên đất nước vạn đảo, hàng ngàn người sẽ làm lễ rước Phật dài 5km, thả hàng ngàn ngọn đèn trời và thức suốt đêm tại thánh tích Borobudur đón Đức Phật đản sanh.

Giác Ngộ online tiếp tục thông này đến bạn đọc quan tâm.

>> Borobudur - nối kết sự giác ngộ và hòa bình thế giới ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, acomparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày