Phật giáo Q.Tân Phú tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 14-4 ÂL (18-5-2019), Ban Trị sự  (BTS) GHPGVN Q.Tân Phú đã trang nghiêm cử hành lễ Phật đản PL.2563, tại lễ đài chính của Phật giáo quận - chùa Pháp Vân (16 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa).

anhhy (3).JPG

HT.Thích Thiện Xuân nhận hoa chúc mừng từ chính quyền Q.Tân Phú

Chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Thạnh, HT.Thích Phước Trí, đồng chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Phú; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Phú, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN Q.Tân Phú, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận và khoảng 400 Phật tử.

Về phía chính quyền có các ông: Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN TP; Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Trường Lâm, Chủ tịch UBMTTQVN quận, cùng đại diện chính quyền, mặt trận các cấp trên địa bàn Q.Tân Phú.

anhhy (4).JPG

HT.Thích Phước Trí tuyên đọc Thông điệp của của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN

anhhy (1).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, quan khách, Phật tử hướng về lễ đài Phật đản

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, toàn thể đại chúng đã lắng nghe HT.Thích Phước Trí tuyên đọc Thông điệp của của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN gửi tới toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước; TT.Thích Thiện Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Tân Phú đã đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN; ĐĐ.Thích Quảng Tiến đã tuyên đọc Thông điệp Phât đản của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, tại lễ đài chính, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni đã thành kính dâng hương cúng dường, kính mừng Khánh đản Đức Phật, nhất tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc.

anhhy (7).JPG

Chư tôn đức cử hành nghi thức nêm hương, cúng dường Khánh đản

Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Trường Lâm chúc mừng mùa Phật đản an lành, nhiều phúc báu đến với toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, đồng bào Phật tử Q.Tân Phú.

“Tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay không Phật tử, hãy cùng suy nghiệm về cuộc đời Đức Phật nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời dạy minh triết của Ngài, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, thực hiện những việc làm lợi đạo, ích đời”, ông Lâm nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày