Phật giáo Q.4 khai giảng khóa An cư PL.2564

GNO - Chiều 3-6 (12-4 nhuần, Canh Tý), tại chùa Long Bửu (đường Khánh Hội, P.5, Q.4, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2564.

3q.jpg


Chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Q.4, Phật tử và đại diện các cấp chính quyền quận và P.5 tham dự lễ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Bảo, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.4 cho biết, Phật giáo Q.4 có 5 điểm An cư kiết hạ, gồm 2 trường hạ tập trung là chùa Long Bửu và chùa Bồ Đề, 3 điểm an cư tại chỗ là Linh Quang Tịnh xá, chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên.

Tiếp đến, chư tôn đức Phật giáo quận cung an chức sự trường hạ, HT.Thích Nhựt Hiển, Chứng minh BTS GHPGVN Q.4 làm Chủ hương; HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.2 làm Thiền chủ; HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.4, Trưởng BTC khóa An cư kiết hạ Phật giáo Q.4 làm Hóa chủ; HT.Thích Trung Phú, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.2 làm Phó thiền chủ.

Trường hạ chùa Bồ Đề do NT.Thích nữ Tâm Hoa làm Thiền chủ; NT.Thích nữ Hạnh Ngọc làm Hóa chủ trường hạ, cùng chư tôn đức Ni Ban chức sự trường hạ.

8q.jpg


ĐĐ.Thích Quảng Tín đại diện hành giả dâng lời phát nguyện

Thay mặt chư hành giả an cư, ĐĐ.Thích Quảng Tín dâng lời phát nguyện cố gắng tu trì để xứng đáng là người mô phạm, là trưởng tử của Đức Như Lai, trung tôn trong hàng tứ chúng để không phụ công ơn chư tôn đức lo lắng cho đàn hậu học, Phật tử cúng dường trong ba tháng an cư.

Phật tử cũng dâng lời phát nguyện hộ trì để chư hành giả an tâm tu tập trong ba tháng an cư.

10q.jpg


Phật tử tác bạch phát nguyện hộ trì chư hành giả trong 3 tháng an cư

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Như Tín đã sách tấn chư hành giả: ba tháng an cư là cơ hội để nhìn lại chính mình, sửa mình ngày thêm tinh khiết; tấn tu Tam vô lậu học - hầu đáp đền ơn chư Phật, chư Tổ đã truyền trao con đường sáng.

Hòa thượng nói, với người tu, giới luật là thọ mạng của Phật pháp, do đó hành giả phải luôn chánh niệm tỉnh thức khi đi đứng nằm ngồi, không chỉ ba tháng an cư mà cả khi ra hạ về chùa. Nhờ đó mang lại lợi lạc cho chính mình và tha nhân trên con đường tiến đến giác ngộ giải thoát.

Hòa thượng chứng minh cũng gởi lời cảm ơn đến Phật tử, các cấp chính quyền đã cúng dường, hỗ trợ để chư hành giả an tâm tu tập trong ba tháng an cư.

13q.jpg
HT.Thích Như Tín ban đạo từ chứng minh

14q.jpg

15q.jpg
Chư hành giả Q.4 lắng nghe đạo từ chứng minh

1q.jpg
Phật giáo Q.4 khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2564

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày