Phật giáo quận 3 tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, công tác từ thiện đạt trên 48 tỷ đồng

Phật giáo quận 3 tổng kết công tác Phật sự năm 2021
Phật giáo quận 3 tổng kết công tác Phật sự năm 2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-1, tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.
Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo TP.HCM đến các cá nhân và tập thể Phật giáo quận 3

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức của Phật giáo TP.HCM đến các cá nhân và tập thể Phật giáo quận 3

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận 3 và đại diện chính quyền quận tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021.

Chư tôn đức Phật giáo quận và đại diện chính quyền quận tham dự

Chư tôn đức Phật giáo quận và đại diện chính quyền quận tham dự

Theo đó, Phật giáo quận 3 hiện có 44 tự viện, trong đó có 42 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì, 39 tự viện đã có chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo. Với 568 Tăng Ni thường trú và tạm trú, sinh hoạt tu học theo Hiến chương GHPGVN và Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo.

Trong 2 ngày 20 và 21-3-2021, Phật giáo quận đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 34 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Bửu làm Trưởng ban Trị sự. Chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo quận 3, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận đã xuất bản sách “Lịch sử những ngôi chùa Phật giáo quận 3”.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bằng Công đức đến 29 tập thể Phật giáo quận 3 hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2021

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bằng Công đức đến 29 tập thể Phật giáo quận 3 hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2021

Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã triển khai về công tác hành chánh điện tử đến bộ phận Văn phòng, Tăng Ni trẻ trên địa bàn quận. Phật giáo quận đã đề xuất Ban Trị sự Phật giáo Thành phố và các ngành chức năng bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa và thành lập Ban Quản trị chùa Phổ Hiền.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, nên An cư kiết hạ Phật lịch 2565 các tự viện, tổ chức tác pháp và tâm niệm an cư tại chỗ.

Lớp Sơ cấp Phật học quận 3 đã tổ chức lễ phát chứng chỉ tốt nghiệp khóa 13 (2019-2021) và khai giảng khóa 14 (2021-2026) cho Tăng Ni.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trao Bằng công đức của Phật giáo TP.HCM đến 8 cá nhân Phật giáo quận 3

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trao Bằng công đức của Phật giáo TP.HCM đến 8 cá nhân Phật giáo quận 3

Trên địa bàn quận hiện có 17 lớp giáo lý dành cho Phật tử, với số lượng học viên từ 50 đến 300 vị tham dự tại các chùa. Năm 2021, do tác động của dịch Covid-19 nên các Lớp giáo lý hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Tết Cholchnamthmay và các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, được chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức tại chùa Chantarangsay- Trung tâm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer tại Thành phố.

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên ngành Ban Trị sự GHPGVN quận 3 nhiệm kỳ 2021-2026

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên ngành Ban Trị sự GHPGVN quận 3 nhiệm kỳ 2021-2026

Nhân Kỷ niệm 58 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức nội bộ lễ dâng hương tưởng niệm tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức và tưởng niệm chư giáo phẩm tiền bối hữu công với Giáo hội.

Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Năm 2021, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền công tác từ thiện năm 2021 là trên 48 tỷ.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức quận 3 được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức quận 3 được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN quận 3 phát biểu đại diện chính quyền đã ghi nhận những đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân tại các tự viện quận 3 trong các công tác từ thiện năm 2021. Ông mong rằng trong năm 2022, Phật giáo quận 3 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các công tác an sinh xã hội, trên cơ sở lợi đạo ích đời.

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trao 50 triệu đồng ủng hộ chăm lo quà Tết Nhâm Dần cho người dân khó khăn trên địa bàn quận 3 đến ông Nguyễn Ngọc Châu

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trao 50 triệu đồng ủng hộ chăm lo quà Tết Nhâm Dần cho người dân khó khăn trên địa bàn quận 3 đến ông Nguyễn Ngọc Châu

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP đã bày tỏ cảm ơn đến sự hỗ trợ của chính quyền trong các công tác Phật sự của Phật giáo quận 3.

Hòa thượng cũng ghi nhận những thành tựu Phật sự của chư tôn đức Phật giáo quận trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ X. Và tin tưởng với nhân sự trẻ, có sự đoàn kết hòa hợp trong các công tác Phật sự, thì Phật sự năm 2022 sẽ thành tựu.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày