Phật giáo quận 8 tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn vượt qua khó khăn

Thượng tọa Thích Huệ Công đến từng địa bàn quận 8 để trao quà đến người dân khó khăn
Thượng tọa Thích Huệ Công đến từng địa bàn quận 8 để trao quà đến người dân khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-9, Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8 cùng đại diện các tự viện, mạnh thường quân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục tặng quà đến các hộ dân khó khăn tại phường 1, 13 của quận.

Đoàn đã hỗ trợ 1.000 phần quà là lương thực, thực phẩm. Hòa thượng Thích Chơn Tịnh tặng tiền mặt là 8 triệu đồng. Tổng trị giá của đợt tặng quà này là 306 triệu đồng.

Người dân hoan hỷ nhận quà
Người dân hoan hỷ nhận quà

Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên cũng đã tặng 100 phần quà, gồm 5 kg gạo, túi rau, 10 gói mì đến khu nhà trọ phường 6; 265 suất cơm, 500 kg rau, củ, quả tặng đến các hộ khó khăn tại phường 4 và Trung tâm cách ly Hoàng Mình Đạo... Tổng trị giá 25 triệu đồng.

Chùa Vạn Liên phối hợp cùng chính quyền vận chuyển hàng hỗ trợ
Chùa Vạn Liên phối hợp cùng chính quyền vận chuyển hàng hỗ trợ

Đại đức Thích Trung Minh, trụ trì thiền viện Hải Đức hỗ trợ 2.000 suất cơm cho các bệnh viện và người dân khó khăn tại quận 8, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cũng đã tặng 12 hộp test nhanh đến các tự viện do Thượng tọa Thích Huệ Công tài trợ với tổng giá trị 39 triệu đồng; Đại đức Thích Thông Chấn, trụ trì tịnh xá Từ Phước hỗ trợ các vật dụng y tế, thuốc chữa bệnh cho F0 điều trị tại nhà trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ quận với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Chuẩn bị test nhanh gửi đến các tự viện
Chuẩn bị test nhanh gửi đến các tự viện

Đây cũng là những hoạt động từ thiện thường xuyên và thiết thực của Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cùng các tự viện trên địa bàn, các mạnh thường quân nhằm chung sức, chung lòng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày