Phật giáo quận Gò Vấp tặng 1.200 phần quà Tết đến người dân khó khăn

Phật giáo quận Gò Vấp kết hợp cùng các cơ quan tại địa phương tặng quà Tết đến người dân
Phật giáo quận Gò Vấp kết hợp cùng các cơ quan tại địa phương tặng quà Tết đến người dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 22-1, tại chùa Linh Sơn Hải Hội (quận Gò Vấp) đã diễn ra buổi trao phần quà Tết đến người dân khó khăn trên địa bàn.
600 phần quà sẽ được trao tại quận Gò Vấp
600 phần quà sẽ được trao tại quận Gò Vấp

Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức tặng 600 phần quà đến người dân khó khăn trên địa bàn quận đón Xuân Nhâm Dần. Mỗi phần quà trị giá 450 ngàn đồng gồm: gạo, mì, dầu ăn, đường, nước ngọt và bao lì xì tiền mặt.

Ngoài ra, 600 phần quà còn lại cũng sẽ được trao tặng đến người dân phường 15 (quận 8) và xã Phước Thạnh (huyện Củ Chi).

Thượng tọa Thích Giác Trí trao quà Tết đến người nghèo

Thượng tọa Thích Giác Trí trao quà Tết đến người nghèo

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp phát biểu cho biết trước thềm xuân, chư tôn đức Phật giáo, cùng đại diện chính quyền và các mạnh thường quân gửi tặng những món quà nhỏ đến bà con, chúc cho bà con luôn khỏe, luôn vui, gia đình yên ấm mọi sự hanh thông trong năm mới.

*Cũng vào sáng 22-1, tại chùa Nghệ Sĩ (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã trao tặng 100 phần quà đến bà con khó khăn trên địa bàn.

Chùa Nghệ Sĩ tặng quà Tết đến bà con phường 11, quận Gò Vấp - Ảnh: HĐ

Chùa Nghệ Sĩ tặng quà Tết đến bà con phường 11, quận Gò Vấp - Ảnh: HĐ

Những phần quà do Đại đức Thích Huệ Đạo cùng các Phật tử và mạnh thường quân trao tặng có tổng trị giá 40 triệu đồng. Các phần quà gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, dầu ăn, nước tương, đường... Trước khi trao quà, Đại đức Thích Huệ Đạo đã có vài lời hỏi thăm sức khoẻ và chúc Tết đến quý bà con trên địa bàn.

* Trước đó, ngày 20-1, tại chùa Phước Lâm (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) Đại đức Thích An Định, cùng một số mạnh thường quân cũng đã trao tặng 150 phần quà đến bà con hộ nghèo, khó khăn đón Tết Nhâm Dần 2022.

Đại đức Thích An Định, trụ trì chùa Phước Lâm, cùng mạnh thường quân tặng quà đến người dân - Ảnh: AĐ

Đại đức Thích An Định, trụ trì chùa Phước Lâm, cùng mạnh thường quân tặng quà đến người dân - Ảnh: AĐ

Mỗi phần quà gồm có 1 thùng mì, 10 kg gạo, nhu yếu phẩm.

Đại đức Thích An Định, trụ trì chùa Phước Lâm cho biết mỗi năm dịp xuân về chùa đều có những phần quà gửi tặng đến người dân khó khăn xã Tân Thông Hội, để gửi chút tấm lòng, chúc người dân ấm no, hạnh phúc và an vui trong những ngày Tết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày