Phật giáo Tây Tạng đến Liên bang Nga

GNO - Thầy Dudjom Yangsi Sangye Pema Shepa Rinpoche thuộc trường phái Phật giáo Tây Tạng Nyingma đang có chuyến viếng thăm thủ đô Moscow và Cộng hòa Dân chủ Kalmykia.

Theo tờ The Buddhist Door, chuyến đi kéo dài từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, là chuyến thăm đầu tiên của đại diện Phật giáo Nyingma đến Liên bang Nga.

rinpoche tham Moscow 1.jpg


Ngài Dudjom Yangsi Sangye Pema Shepa Rinpoche trên pháp tòa tại Moscow

Trong chuyến đi, Dudjom Yangsi Rinpoche sẽ tổ chức những buổi cầu nguyện, tụng kinh và pháp thoại chủ yếu theo truyền thống của dòng truyền thừa Dudjom Tersar.

Chương trình này thực hiện theo lời mời của cộng đồng người Nga Dechen Daki Ling và Hiệp hội các cộng đồng Phật tử Tăng đoàn Arya.

Chương trình đầu tiên (bắt đầu từ giữa tháng 8) trong chuyến làm việc của Dudjom Yangsi Rinpoche tại thủ đô Moscow là bài giảng tại Central House of Writers có tên “Lời khuyên từ trái tim” cùng với sự hướng dẫn thực hành Phật pháp hàng ngày cho người tham dự. Bên cạnh đó, còn có các khóa tu, các nghi thức Phật giáo thuộc dòng truyền thừa này.

Tại Cộng hòa Dân chủ Kalmykia, các chương trình sẽ diễn ra từ ngày 27-8 đến ngày 1-9 do Hiệp hội các Cộng đồng Phật giáo Truyền thống tổ chức tại các tu viện Kalmyk theo trường phái Nyingma gồm có: Tăng đoàn Mindrolling, cộng đồng Phật tử các ngôi làng ở Troitskoye và Iki-Burul.

Dudjom Sangye Pema Shepa sinh năm 1990 tại Jyekundo, tại khu tôn giáo truyền thống Kham miền đông Tây Tạng là cháu trai của Dudjom Rinpoche, một trong những bậc thầy khả kính của trường phái Phật giáo Nyingma tại Tây Tạng. Dudjom Yangsi Rinpoche được xác nhận là tái sinh của Dudjom Rinpoche bởi các vị Lạt-ma vào năm 1994.

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày