Phật giáo thị xã Ninh Hòa, La Gi cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí tại chùa Đức Hòa
Vườn Lâm-tỳ-ni được thiết trí tại chùa Đức Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-5, tại chùa Đức Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã; chư vị thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và bà con Phật tử.

Dâng hoa cúng dường
Dâng hoa cúng dường

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhuận Đức đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thiện Ký tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử đã thành kính cử hành nghi lễ Đản sanh.

Thích Tâm Đức

* Cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN thị xã La Gi đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Pháp Hội với sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận; chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành thị xã và đông đảo Phật tử.

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Nguyễn Hà
Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Nguyễn Hà

Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh với các nghi thức Phật giáo truyền thống như: niêm hương đảnh lễ, tụng kinh, hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ.

Nhất tâm tụng niệm - Ảnh: Nguyễn Hà

Nhất tâm tụng niệm - Ảnh: Nguyễn Hà

Trước đó, tối 14-4, Đại đức Thích Giác Hạnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN thị xã La Gi đã có buổi pháp thoại, chia sẻ về ý nghĩa Phật đản đến với các đạo tràng, Phật tử về tham dự lễ.

Liên Duyên - Thi Liên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày