Phật giáo Thủ đô sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00
GN - Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội liên quan nội dung trọng tâm là chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565 hôm 16-4 tại chùa Mộ Lao (TP.Hà Đông)...

Phát biểu khai mạc tại phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội liên quan nội dung trọng tâm là chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565 hôm 16-4 tại chùa Mộ Lao (TP.Hà Đông), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thủ đô nhấn mạnh ý nghĩa kép của các sự kiện trên, bởi năm nay kỷ niệm tròn 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021).

Chư Tăng Ni tham dự

Chư Tăng Ni tham dự

Thượng tọa Thích Đạo Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã phổ biến Thông bạch của Trung ương GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ. Thượng tọa cũng đã trình dự thảo kế hoạch của Ban Trị sự TP.Hà Nội, đồng thời triển khai thông tư của Ban Trị sự thành phố về việc hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đi thống nhất Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Phật giáo Thủ đô sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội vào ngày 14-4-Tân Sửu (nhằm ngày 25-5-2021. An cư sẽ được tổ chức theo truyền thống Tiền an cư, bắt đầu từ 16-4-Tân Sửu và kết thúc và ngày 16-7-Tân Sửu.

Kết luận phiên họp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hoan hỷ tán thán và ghi nhận ý kiến đóng góp của chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, đồng thời bày tỏ chư Tăng Ni tiếp tục nỗ lực vì Phật sự chung, trong mục tiêu xây dựng Giáo hội ổn định và ngày càng phát triển.

Buổi họp diễn ra tại chùa Mộ Lao, thành phố Hà Đông

Buổi họp diễn ra tại chùa Mộ Lao, thành phố Hà Đông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày