Phật giáo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-1, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Quảng Đức (TP.Long Xuyên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động mới trong năm 2023.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và chư tôn đức Thành viên Ban Trị sự cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh An Giang.

Chư tôn Giáo phẩm tham dự

Chư tôn Giáo phẩm tham dự

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Liêm, Phó ban Dân vận tỉnh An Giang; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng chư vị lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, TP.Long Xuyên.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Bửu Ngọc, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động trong năm 2023.

Đại đức Thích Bửu Ngọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022
Đại đức Thích Bửu Ngọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022

Theo đó, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII (2022-2027), đây là tiền đề quan trọng cho các hoạt động Phật sự trong năm 2022 được thành tựu.

Sau đại hội, nhiều hoạt động được tổ chức thành công như khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 với 11 điểm tâm niệm An cư tương ứng với 11 huyện, thị, thành phố; tổ chức bồi dưỡng trụ trì lần thứ 25; Lễ tốt nghiệp khóa IV, khai giảng khóa V cho Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh... Đặc biệt là Đại giới đàn Thiện Chơn truyền trao giới pháp cho Tăng Ni trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự đã bổ nhiệm trụ trì cho 10 ngôi tự viện và thành lập 3 ban trụ trì: chùa Phù Sơn, chùa Liên Đài, chùa An Phước.

Đại diện chính quyền các cấp
Đại diện chính quyền các cấp

Công tác giáo dục được quan tâm chú trọng, Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang hiện đang có 47 Tăng Ni sinh thuộc hệ phái Bắc tông theo học năm thứ 1 khóa V. Các điểm học của Phật giáo Nam Tông Khmer đều hoạt động ổn định, hiện có 129 chư Tăng theo học các lớp Sơ cấp Pali gồm: huyện Tịnh Biên có 77 Tăng sinh, huyện Tri Tôn có 28 Tăng sinh và huyện Thoại Sơn có 24 Tăng sinh.

Công tác an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… được Tăng Ni và Phật tử tích cực thực hiện với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu chỉ đạo

Chỉ đạo tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thống mong muốn chư tôn đức tích cực ủng hộ các công tác của Ban Trị sự, hưởng ứng các chương trình hoạt động đã đề ra, mỗi cá nhân Tăng Ni phải giữ gìn bản sắc của hệ phái, tuân thủ giới luật, xây dựng hình ảnh đẹp và uy tín trong cộng đồng Phật tử.

Hòa thượng kỳ vọng tinh thần đoàn kết hòa hợp, trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm cao và sự đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh để xương minh đạo pháp, góp phần thành tựu Phật sự chung của tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháp Tổ sư Liễu Quán (Huế) trong ngày tảo tháp truyền thống - Ảnh: Minh Thắng

Tảo tháp - Nét đẹp tri ân trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

GNO - Khi năm cũ dần khép lại, tiết trời chuyển mình từ cái lạnh của mùa đông sang hơi ấm của mùa xuân, cả đời sống dân gian lẫn sinh hoạt thiền môn đều bước vào giai đoạn chuẩn bị đón Tết. Trong bối cảnh ấy, những nghi lễ tưởng niệm tiền nhân, chư Tổ và các bậc tôn túc được cử hành với ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường - Ảnh: Làng Mai

Khó tìm người biết đủ ở đời

GN - Đức Phật thường dạy về sự quán chiếu ngũ dục có vị ngọt, với đặc tính dính mắc và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, khổ lụy khó lường. Vì tham ái ngũ dục là bản chất của chúng sinh trong cõi dục nên không dễ vượt qua.
Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại tổ đình Thường Chiếu

Lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch tại tổ đình Thường Chiếu và Phước Hậu

GNO - Sáng ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ (7-2-2026), đông đảo Tăng Ni, Phật tử môn hạ đệ tử tông môn Thiền phái Trúc Lâm VN đã vân tập tổ đình Thường Chiếu (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) thành kính dự lễ tưởng niệm 53 năm ngày Hòa thượng thượng Thích Thiện Hoa viên tịch (1973-2026).

Thông tin hàng ngày