Phật giáo tỉnh Long An trao 60 tấn gạo đến người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Ân Thọ và Công an tỉnh đã trao 5 tấn gạo "Túi gạo nghĩa tình" đến huyện Tân Thạnh
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Ân Thọ và Công an tỉnh đã trao 5 tấn gạo "Túi gạo nghĩa tình" đến huyện Tân Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-9, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chùa Ân Thọ và Công an tỉnh đã trao 5 tấn gạo đến huyện Tân Thạnh để tặng đến người nghèo.

Ban Trị sự GHPVVN tỉnh Long An, Công An tỉnh và chùa Ân Thọ đã triển khai chương trình ‘túi gạo nghĩa tình’ nhằm hỗ trợ, chia sẻ với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Theo đó, sau thời gian ngắn phát động, chương trình ‘túi gạo nghĩa tình’ đã nhận được sự tham gia ủng hộ tích cực của các mạnh thường quân, Phật tử trong và ngoài tỉnh. Đến nay, chương trình đã huy động nguồn lực tương ứng hơn 60 tấn gạo. Gạo được mua trợ giá tại nhà máy Dương Vũ, huyện Thủ Thừa và được nhà máy hỗ trợ vận chuyển đến tận các điểm trao tặng.

Các túi gạo sẽ được trao đến cho các hộ dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Các túi gạo sẽ được trao đến cho các hộ dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Tính đến ngày 24-9, chương trình đã trao tặng 31 tấn gạo cho 5 huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức và Đức Hòa, Tân Thạnh. Các túi gạo sẽ được trao đến cho các hộ dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Mỗi hộ dân được nhận 10 đến 20kg gạo. Qua đó, nhằm mang đến bữa cơm ấm nghĩa tình, giúp họ phần nào vượt qua khó khăn trước mắt, cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày