Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế dự lễ trực tuyến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban ngành tặng hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban ngành tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 7-11, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN Thừa Thiên Huế (phường Vĩnh Ninh, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự lễ trực tuyến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan nhà nước cùng tôn giáo bạn.

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ

Tại hội trường, đại biểu tham dự trực tuyến lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN diễn ra tại điểm cầu Trung ương Giáo hội (Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQVN, TP.Hà Nội).

Đại biểu lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc thông điệp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Đại biểu lắng nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tuyên đọc thông điệp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn đại diện Hội đồng Trị sự GHPGVN trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà.

Hòa thượng Thích Khế Chơn trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Khế Chơn trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tặng Bằng khen đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà đã có những đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày