Phật giáo TP.Biên Hòa cúng dường 12 điểm an cư tại chỗ thuộc tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn tiếp nhận phẩm vật cúng dường
Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn tiếp nhận phẩm vật cúng dường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-7, nhằm trợ duyên chư hành giả an cư yên tâm tu học trong 3 tháng hạ, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa tổ chức đi thăm và cúng dường 12 điểm An cư kiết hạ tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa và Đại đức Thích Minh Hưng, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.Biên Hòa đã đến 4 cơ sở giáo dục Phật giáo trực thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai gồm: cơ sở Tăng - chùa Phật Hiện (phường Phước Tân, TP.Biên Hòa), cơ sở Ni - chùa Huệ Giác (xã Long Phước, huyện Long Thành), Phân hiệu Tăng - thiền viện Thường Chiếu (xã Phước Thái, huyện Long Thành) và Phân hiệu Ni hệ phái Khất sĩ - tịnh xá Ngọc Uyển (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), cùng 8 tự viện trên địa bàn TP.Biên Hòa: chùa Long Vân, chùa Viên Thông, thiền viện Phước Sơn, Quan Âm tu viện, tổ đình Long Thiền, chùa Hoàng Ân, Đại Giác cổ tự và tổ đình Phước Viên.

Đại diện Trường Trung cấp Phật học - Phân hiệu Tăng - thiền viện Thường Chiếu tiếp đoàn và nạp thọ tịnh tài, tịnh vật cúng dường

Đại diện Trường Trung cấp Phật học - Phân hiệu Tăng - thiền viện Thường Chiếu tiếp đoàn và nạp thọ tịnh tài, tịnh vật cúng dường

Đây là những tự viện và cơ sở giáo dục Phật giáo có ít nhất 20 hành giả Tăng, Ni cấm túc an cư tại chỗ theo chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đề nghị Ban Chức sự các điểm an cư không tập trung chư hành giả Tăng, Ni đón tiếp mà chỉ cử đại diện chứng minh, nạp thọ tịnh tài, tịnh vật cúng dường gồm gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt.

Tổng trị giá của đợt cúng dường 12 điểm an cư lần này là hơn 260 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày