Phật giáo TP.Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác An cư Phật đản 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-4, tại chùa Mộ Lao (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị trên toàn thành phố.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Hội nghị đã thống nhất Phật giáo TP.Hà Nội sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 vào ngày 14-5-2022 (nhằm14-4-Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa TP.Hà Nội (số 7 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Các đơn vị quận, huyện, thị sẽ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung của mỗi đơn vị từ ngày 1-5 đến ngày 13-5-2022, dựa theo điều kiện về dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương để lựa chọn quy mô tổ chức cho phù hợp. Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị về công tác phòng chống dịch và đáp ứng các điều kiện về công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chư Tăng Ni tham dự phiên họp

Chư Tăng Ni tham dự phiên họp

Khóa An cư kiết hạ được tổ chức theo hình thức an cư tập trung, nhị bộ; bắt đầu từ ngày 16-5 và kết thúc vào ngày 13-8-2022 (16-4 đến 16-7-Nhâm Dần) tại 18 cơ sở hạ trường. Chương trình giảng dạy thống nhất tại các trường hạ trên địa bàn thành phố để hồi hướng, báo ân đức cố Đệ tam Pháp chủ GHPGVN như sau: Đại trường sẽ giảng bộ kinh Đại phương tiện báo Phật ân; Tiểu trường: Uy nghi và các nghi thức cảnh sách niệm Phật... Riêng trường hạ Đại Từ Ân giảng dạy theo chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại phiên họp

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại phiên họp

Ngoài ra, tại buổi họp, chư tôn đức cùng đã thảo luận về chương trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6-7-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày