Phật giáo TP.Cần Thơ cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Lễ đài chính của Phật giáo TP.Cần Thơ tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Lễ đài chính của Phật giáo TP.Cần Thơ tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng Rằm tháng Tư năm Quý Mão), tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền), Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trọng thể cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với hơn 1000 người tham dự.

Đại lễ đón tiếp chư vị đại biểu là lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và lãnh đạo H.Phong Điền, Q.Bình Thủy đến tham dự.

Đông đảo Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự

Đông đảo Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, Hòa thượng Thích Giác Hoa, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương

Chư tôn giáo phẩm niêm hương

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã phát biểu chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Đại lễ cũng hân hoan đón nhận những lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ các cấp lãnh đạo thành phố, các đơn vị quận, huyện và tôn giáo bạn. Đáp lại những tình cảm quý báu ấy, Thượng tọa Lý Hùng, Phó Trưởng ban Trị sự đã thay lời Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Thả bong bóng bay mang thông điệp hòa bình
Thả bong bóng bay mang thông điệp hòa bình

Sau các phần nghi thức dâng hương của chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền, ban ngành, đại chúng đã đồng tụng kinh kính mừng Phật đản và thả bóng bay cầu nguyện hòa bình.

Cắt băng khai mạc lễ hội ẩm thực chay
Cắt băng khai mạc lễ hội ẩm thực chay

Nhân dịp này, Ban Trị sự cũng tổ chức khai mạc lễ hội ẩm thực chay với nhiều món chay phong phú, đa dạng để gây quỹ hoạt động Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày