Phật giáo TP.HCM có hơn 300 đạo tràng tu học

GNO - Đó là thông tin công bố nhân lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2015 của Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM được tổ chức tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) vào ngày 2-1 vừa qua.

Theo đó, toàn thành phố có 309 các mô hình tu học của hàng Phật tử tại gia với 48.000 người tu học thường xuyên. Ngoài ra, hiện đang có 19 đơn vị GĐPT sinh hoạt chính thức với Phân ban GĐPT, 5 đơn vị đã sinh hoạt và đang chờ quyết định công nhận của BTS GHPGVN TP.HCM.

H1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ - Ảnh: Bảo Thiên

Trong năm 2015, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đã thực hiện bổ sung và điều chỉnh nhân sự do HT.Thích Chơn Không đảm nhiệm quyền Trưởng ban thay thế cố HT.Thích Đạt Đạo đã viên tịch; ĐĐ.Thích Thiện Chơn đảm nhiệm Phó ban HDPT TP.HCM kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử; ĐĐ.Thích Phước Nguyên đảm nhiệm Phó ban HDPT TP.HCM kiêm Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử; TT.Thích Thiện Hạnh đảm nhiệm Phó ban HDPT TP.HCM kiêm Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc và một số Ủy viên chuyên trách.

Đặc biệt, Ban đã tổ chức đoàn thăm và trao đổi với Ban Trị sự, Ủy viên Hướng dẫn Phật tử 24 quận, huyện về công tác Phật sự chuyên ngành, nắm bắt các thông tin sinh hoạt tại địa phương cũng như trình bày chiến lược hoạt động của ngành tại TP.HCM đến chư Tăng Ni, Phật tử.

Ngoài ra, Ban còn thực hiện các động thái khuyến khích thanh niên nam nữ Phật tử khi kết hôn về chùa đăng ký tổ chức lễ hằng thuận; tổ chức, điều hành chương trình tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực; tặng quà cho đoàn sinh GĐPT khó khăn; tổ chức trại họp bạn Thanh, Thiếu nam nữ; thực hiện văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2559 tại các tự viện; tổ chức Trung thu cho đoàn sinh ngành Đồng; thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 1.500 lượt thí sinh, phụ huynh được hỗ trợ chỗ ở, suất cơm chay miễn phí tại các chùa; tổ chức hội trại Tuổi trẻ Phật giáo dành cho 1.200 thanh thiếu nhi Phật tử tại Khu du lịch Dambri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; thực hiện công tác từ thiện trên 1 tỷ đồng.

H2.JPG


HT.Thích Chơn Không phát biểu khai mạc - Ảnh: Hoằng Tâm

Theo HT.Thích Chơn Không, Q.Trưởng ban và ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Phó ban HDPT, trong năm 2016, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM sẽ đề nghị Ban Trị sự công nhận nhân sự Phân ban Cư sĩ Phật tử, thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử dân tộc; đẩy mạnh chương trình “Phật hóa gia đình”, tổ chức đánh giá và tuyên dương các gia đình thực hiện thành công chương trình “Phật hóa gia đình”; tổ chức phiên họp giữa đại diện Ban thường trực Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử với trụ trì các tự viện có GĐPT sinh hoạt, đại diện huynh trưởng đến từ các đơn vị trong toàn thành phố để trao đổi và giải quyết các sự việc phát sinh của ngành GĐPT; tiếp tục hướng dẫn, điều hành các bậc học Kiên, Trì, Định; tổ chức ngày Dũng, ngày Hạnh, ngày Hiếu truyền thống và Trung thu; mở khóa đào tạo đội, chúng trưởng và đầu, thứ đàn, khóa huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang…

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng nhiều bằng Tuyên dương Công đức, Bằng Công đức đến các tập thể, cá nhân thuộc Ban đã có nhiều đóng góp của hoạt động ngành HDPT năm vừa qua.

H3.JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao bằng Tuyên dương công đức tới các cá nhân tại buổi lễ - Ảnh: Hoằng Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đánh giá cao những kết quả đạt được và mong rằng toàn Ban sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, tạo ra môi trường tu học sinh hoạt phong phú của hàng Phật tử tại gia.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày