Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Thiên Minh

Chư tôn đức chứng minh buổi họp
Chư tôn đức chứng minh buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 20-4, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức đã tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu khai mạc

Chủ tọa buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức phát biểu khai mạc kêu gọi tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch dự thảo tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ được thành công tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự thay mặt Ban Thường trực trình bày kế hoạch dự thảo và lấy ý kiến đóng góp của Tăng Ni tham dự phiên họp.

Thượng toạ Thích Huệ Nghiêm trình bày kế hoạch dự thảo

Thượng toạ Thích Huệ Nghiêm trình bày kế hoạch dự thảo

Theo đó, Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Minh vào lúc 17 giờ, ngày 15-4-Nhâm Dần. Dự kiến có hơn 1.000 Tăng Ni và Phật tử về tham dự.

Chư Tăng tham dự phiên họp

Chư Tăng tham dự phiên họp

Buổi họp đã thông qua danh sách Ban Tổ chức, các Tiểu ban, thống nhất khung chương trình hành chính và chương trình văn nghệ kính mừng Phật đản. Đồng thời, phát động Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng treo cờ Phật giáo, biểu ngữ, lồng đèn, thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni… trong tuần lễ tổ chức Đại lễ Phật đản.

Về khóa An cư kiết hạ, TP.Thủ Đức sẽ có 7 điểm an cư tập trung: chư Tăng tại pháp viện Minh Đăng Quang, chùa Vạn Đức, chùa Từ Quang; chư Ni tại chùa Sùng Đức, chùa Ưu Đàm, Ni viện Phước Long, chùa Kiều Đàm. Bên cạnh đó có 5 điểm an cư tại chỗ, chùa Pháp Trí, chùa Bửu Quang, chùa Bửu Long dành cho chư Tăng; Ni viện Vạn Hạnh, chùa Diệu Giác dành cho chư Ni.

Chư Ni Phật giáo TP.Thủ Đức tham dự phiên họp chiều 20-4

Chư Ni Phật giáo TP.Thủ Đức tham dự phiên họp chiều 20-4

Thông tin tại phiên họp, theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - tuyến đầu Tổ quốc”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày