Phật tử Campuchia tại Mỹ đến chùa mừng năm mới

GN - Hàng ngàn người Campuchia từ các vùng khác nhau đã đến chùa Dhammararam tại Stockton để đón mừng năm mới Chol Chnam Thmay vào cuối tuần qua.

Campuchianewyear.jpeg

Nghi thức mừng năm mới của cộng đồng người Campuchia tại Stockton, Mỹ

Lễ mừng năm mới là lễ hội lớn nhất trong năm được tổ chức tại các tự viện Phật giáo theo truyền thống văn hóa Campuchia. Đây là cơ hội để mỗi người Campuchia hướng về người thân và gia đình, đồng thời xiển dương lời dạy của Đức Phật.

Nancy Lee, 45 tuổi, đến từ Newport Coast, phía Nam của Los Angeles, là người lần đầu tiên đón mừng năm mới của Campuchia tại Stockton năm nay.

“Tôi nghe nói ngôi chùa này rất đẹp và đã từng được chiêm ngưỡng các bức tượng Phật được tôn trí tại chùa nhiều năm qua nhờ Facebook, vì thế tôi quyết định dành thời gian để tham dự các lễ hội mừng năm mới này,” người phụ nữ trong trang phục truyền thống Campuchia chia sẻ.

“Tôi đang có cảm giác như được trở về chính đất nước Campuchia của mình,” cô Lee tâm sự.

Lễ hội mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong 3 ngày. Trong đó, tối ngày thứ 2 của lễ hội, Sư cả Kong Tith đã hướng dẫn cử hành nghi thức tắm Phật. Ngay sau đó, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, biểu diễn thời trang theo truyền thống Campuchia diễn ra đầy sắc màu trước sân chùa.

Tith, một người Campuchia sống lâu năm trên đất Mỹ, cho hay đây là cơ hội quý để hướng những người con của mình quy ngưỡng Đức Phật với tinh thần tri ân sâu sắc. Vì theo Tith, năm mới cũng là lúc người con Phật cần chiêm nghiệm lại lời dạy cơ bản của Đức Thế Tôn về không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng rượu bia.

Tâm Nhiên (theo Record)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày