Phật tử có nên học thiền trường sinh học?

Ở Thái Lan và nhiều nước, thiền Phật giáo được đưa vào trường học giúp học sinh định tĩnh và học tập tốt hơn - Ảnh: pixabay
Ở Thái Lan và nhiều nước, thiền Phật giáo được đưa vào trường học giúp học sinh định tĩnh và học tập tốt hơn - Ảnh: pixabay
0:00 / 0:00
0:00

GN - HỎI: Là Phật tử, tôi có nên theo học thiền trường sinh học? Vì sao?

(Công Bằng, dinhphamconbang…@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Công Bằng thân mến!

Thiền trường sinh học, về căn bản là một bộ môn dưỡng sinh, do Tiến sĩ Đasira Narađa (1846-1924) người Sri Lanka khai sáng. Thiền này chủ trương tọa thiền để khai mở các luân xa, thu hút năng lượng vũ trụ vào cơ thể, tạo nguồn năng lượng sinh học dồi dào giúp khai thông các kinh mạch bị bế tắc, nhằm tự phòng bệnh và chữa bệnh. Mặt khác, nhờ tập luyện tĩnh tâm, “vô thức” tốt nên khiến cho người tập có được sự thanh thản, định tĩnh, sáng suốt trong xử lý công việc, lạc quan với cuộc sống.

Thiền Phật giáo đặt trọng tâm vào việc phát huy Định và Tuệ, tức làm cho tâm an trú vào đề mục, tịnh chỉ các tâm hành, hướng đến an định và nhất tâm đồng thời phát huy tuệ giác để thấy rõ sự thật khổ, vô thường của vạn pháp mà xả ly tham ái phiền não, thành tựu giải thoát. Tập thiền Phật giáo đúng pháp cũng đem lại lợi ích to lớn cho sức khỏe nhờ thân điều hòa, tâm an tịnh, trí sáng tỏ, làm chủ thân tâm trước mọi hoàn cảnh.

Vì vậy, người Phật tử nên tìm học Thiền Phật giáo để thân tâm thường lạc.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày