Phiên họp đầu tiên về việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại Trung Quốc

Hòa thượng Phra Brahmapundit, các vị trong ICDV và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tham dự họp
Hòa thượng Phra Brahmapundit, các vị trong ICDV và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tham dự họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-8, tại Bắc Kinh, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đã có phiên họp đầu tiên nhằm thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại nước này.
Quang cảnh buổi họp lần đầu tiên về chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026

Quang cảnh buổi họp lần đầu tiên về chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV; Hoà thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chủ tọa, cùng sự tham dự của chư vị Thường trực ICDV và lãnh đạo Phật giáo nước chủ nhà.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Thành viên ICDV đã dự họp trực tuyến từ đầu cầu TP.Hà Nội, Việt Nam.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26-5 đến 28-5-2026 (nhằm ngày 10-4 đến 12-4 Âm lịch).

Thượng tọa Thích Đức Thiện họp trực tuyến từ Văn phòng Trung ương GHPGVN - Thủ đô Hà Nội

Thượng tọa Thích Đức Thiện họp trực tuyến từ Văn phòng Trung ương GHPGVN - Thủ đô Hà Nội

Hiện nay, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và ICDV đang gấp rút khảo sát địa điểm phù hợp, đảm bảo Đại lễ diễn ra thành công.

Theo kết quả của hội nghị, sẽ có khoảng 61 quốc gia và vùng lãnh thổ với 500 đại biểu quốc tế và các học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo sẽ tham dự Đại lễ.

Trước đó, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhận quyền đăng cai tổ chức từ đại diện lãnh đạo GHPGVN, được xác nhận trong Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh 2025, chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này trong Lễ bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại Việt Nam vào ngày 8-5 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày