Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức Ban Chứng minh và Chủ tọa đoàn điều hành phiên trù bị
Chư tôn đức Ban Chứng minh và Chủ tọa đoàn điều hành phiên trù bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 29-8, tại hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng - chùa Linh Sơn (số 120 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường II, TP.Đà Lạt) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương.

Chủ tọa đoàn gồm: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Tân phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thanh Tân phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội trình các dự thảo văn kiện đại hội, thành phần đại biểu tham dự đại hội, danh sách khen thưởng.

Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động Phật sự trong khóa IX và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Viên Thanh trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Viên Thanh trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Viên Thanh, Phó Trưởng ban thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 66 thành viên.

Hòa thượng Thích Huệ Trí thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu

Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu

Dịp này, các đại biểu lắng nghe các tham luận: "Công tác từ thiện - xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng - thực trạng và giải pháp" của Ni sư Thích nữ Hạnh Khai; "Bảo vệ môi trường và đạo đức theo quan điểm Phật giáo" của Đại đức Thích Minh Thành; "Phụng sự" của Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo huyện Di Linh.

Kết thúc phiên trù bị, toàn thể đại biểu cũng được lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Huệ Thông để hoàn thiện nội dung chương trình, hình thức tổ chức trong phiên đại hội chính thức vào sáng mai, 30-8.

Hình ảnh ghi nhận được ở phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X:

Hòa thượng Thích Huệ Thông điều hành phiên trù bị

Hòa thượng Thích Huệ Thông điều hành phiên trù bị

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký thông qua chương trình
Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký thông qua chương trình
Ban Thư ký
Ban Thư ký
Ban Kiểm soát Đại hội
Ban Kiểm soát Đại hội
Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong khóa IX
Thượng tọa Thích Định Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong khóa IX
Đại đức Thích Nguyên Thể, Phó Văn phòng trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X
Đại đức Thích Nguyên Thể, Phó Văn phòng trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X
Chư Ni tham dự phiên trù bị
Chư Ni tham dự phiên trù bị
Ni sư Thích nữ Hạnh Khai, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội trình bày tham luận
Ni sư Thích nữ Hạnh Khai, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội trình bày tham luận
Đại đức Thích Minh Thành trình bày tham luận

Đại đức Thích Minh Thành trình bày tham luận

Tham luận "Phụng sự" của Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ

Tham luận "Phụng sự" của Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ

Phật tử nghiên cứu văn kiện đại hội

Phật tử nghiên cứu văn kiện đại hội

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày