Phiên trù bị Đại hội Phật giáo Sóc Trăng

GNO - Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, chiều nay 5-3, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra.

>> Đạo mạch lưu truyền giữa cộng đồng đa sắc tộc
>> Xem thêm chùm ảnh

Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh của HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS. HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Thiện Sanh, ủy viên HĐTS, Phó ban Thưởng trực BTS THPG tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức Thường trực BTS Tỉnh hội chủ trì Đại hội.

wwwS9 (1).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

wwwS9 (2).JPG

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng đông đảo đại biểu chính thức đã đến dự phiên họp.

Sau phần nghi thức, TT.Thích Minh Hạnh, Chánh thư ký BTS đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) nêu bật những thành tựu trên các măt: Tổ chức hành chính, Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Giáo dục Tăng Ni, Văn hóa, Từ thiện xã hội... Theo đó, trên tinh thần hộ quốc an dân trong nhiệm kỳ VII (2007-2012), Phật giáo Sóc Trăng đã nhiệt tình tham gia thực hiện các mặt có liên quan Phật giáo với đời sống xã hội. Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội đạt trên 115 tỷ đồng; góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

wwwS9 (5).JPG

Chư tôn đức chứng minh và đại biểu dự Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

wwwS9 (4).JPG

Ngoài ra, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, các Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị, thành đều nêu cao tinh thần thống nhất của Giáo hội “thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, các pháp môn tu học đúng chánh pháp đều được tôn trọng và duy trì”. Báo cáo cũng nêu ra những điều yếu kém, bất cập cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Dịp này, toàn thể đại biểu còn lắng nghe trình bày tham luận của Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ và đại diện Phật tử tiêu biểu; thảo luận và thông qua dự kiến nhân sự và chức danh Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017); cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát Đại hội chính thức.

wwwS9 (3).JPG

TT.Thích Minh Hạnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007 - 2012

wwwS9 (6).JPG

Đại diện Phật tử tiêu biểu đọc tham luận - Ảnh: Bảo Thiên

Chiều tối nay 5-3, đại diện Ban tổ chức, Thường trực Ban Trị sự và đại biểu dự Đại hội sẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng như một hành động tri ân, báo ân của người con Phật.

Sáng mai 6-3, phiên chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng sẽ được diễn ra trọng thể và bắt đầu từ 8 giờ 00. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày