Lễ Tự tứ, Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 tại các tự viện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 14-7-Quý Mão (29-8-2023), chùa Phước Ân (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã tổ chức lễ cài hoa hồng, thắp hoa đăng cảm niệm về ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567.
Đại diện chư Tăng chùa Phước Ân đọc lời cảm niệm Vu lan
Đại diện chư Tăng chùa Phước Ân đọc lời cảm niệm Vu lan

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hậu đã có thời pháp thoại ngắn chia sẻ về chữ hiếu, nhắc nhở đạo làm con đối với đấng sinh thành.

Trước đó, chùa Phước Ân cũng đã tổ chức trao 200 phần quà đến bà con khó khăn tại địa phương.

Phật tử tham dự buổi lễ
Phật tử tham dự buổi lễ

Được biết, ngày 26-7-Quý Mão (10-9-2023), chùa Phước Ân sẽ tổ chức lễ dâng pháp y cúng dường chư tôn đức, hồi hướng công đức cầu nguyện cửu huyền thất tổ được siêu sinh, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long.

Đan Ngọc

* Sáng 14-7-Quý Mão (29-8-2023), tịnh xá Ngọc Nhơn (X.Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng y ca-sa cúng dường.

Phật tử dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức
Phật tử dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức

Buổi lễ có sự tham dự của chư Tăng các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ.

Tại buổi lễ, các em Phật tử nhóm múa Quý Liên đã dâng hoa cúng dường, đại diện Phật tử tác bạch dâng cúng y ca-sa lên chư tôn đức.

Chư Tăng khất thực gieo duyên
Chư Tăng khất thực gieo duyên

Trước đó, Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã hướng dẫn đại chúng đi khất thực gieo duyên tại đại lộ.

Diệu Anh

* Tối 14-7-Quý Mão (29-8-2023), sau khóa lễ sám hối, tụng giới định kỳ trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567, đạo tràng tu viện Vạn Liên (TP.Vũng Tàu) cũng đã tổ chức đêm thắp nến cảm niệm về công đức sinh thành của cha mẹ.

Mỗi năm mỗi thắp đèn trời

Mỗi năm mỗi thắp đèn trời

Tại buổi lễ, chư Tăng bổn tự cùng Phật tử đã nhất tâm cầu nguyện cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc được an vui; ông bà, cha mẹ quá vãng, cùng chư hương linh thờ tự tại chùa được siêu sanh về miền tịnh cảnh.

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Ban TT tu viện

* Ngày 13-7-Quý Mão (28-8-2023), chùa Thiên Trường (P.9, Q.8, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu, cúng dường pháp y, khai đàn chẩn tế, cầu siêu cửu huyền thất tổ, chư hương linh người thân của các Phật tử, chiến sĩ, cán bộ, đồng bào qua đời trong đại dịch Covid-19,...

Đại đức Thích Từ Tâm dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Từ Tâm dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, sau thời kinh Vu lan, Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.8 dâng lời tác bạch cúng dường pháp y lên chư tôn đức Tăng, Ni.

Được biết sắp tới, chùa Thiên Trường sẽ trao 500 phần quà đến bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhân mùa Vu lan.

Hoàng Phương

* Chùa Hoằng Linh (H.Củ Chi) đã tổ chức lễ Vu lan, sớt bát cúng dường đại Tăng vào ngày 12-7-Quý Mão (27-8-2023) với sự tham dự của hơn 50 chư tôn đức Tăng Ni.

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Bắt đầu khóa lễ là thời kinh Vu lan, sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Thuận đại diện đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

Phật tử tụng kinh Vu lan
Phật tử tụng kinh Vu lan

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN H.Củ Chi đã đãi lao chư tôn Hòa thượng tán thán việc làm ý nghĩa này và cầu nguyện gia đình các Phật tử mọi việc an lành, cửu huyền thất tổ được siêu sinh cõi Tịnh.

Tâm Quý

* Sáng 12-7-Quý Mão (27-8-2023), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Quê Hương (H.Tam Nông) và chùa Hưng Thiền (H.Cao Lãnh).

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tri ân những đóng góp của chư tôn đức trong Ban Chức sự hạ trường, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp, sự trợ duyên của các phái đoàn Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến thăm, cúng dường trường hạ. Hòa thượng Trưởng ban cũng sách tấn đến chư hành giả tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng và phát triển chí nguyện xuất gia, sống đời tỉnh thức.

Trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Chức sự hạ trường chùa Quê Hương
Trao Bằng tuyên dương công đức đến Ban Chức sự hạ trường chùa Quê Hương

Dịp này, chùa Hưng Thiền cũng đã trao tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học tại các xã trên địa bàn H.Cao Lãnh.

Huệ Nghiêm

* Chư Ni, Phật tử chùa Bửu Quang (Q.8, TP.HCM) đã tổ chức lễ sớt bát cúng dường 100 vị Tăng, Ni nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 vào ngày 12-7-Quý Mão (27-8-2023).

Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ

Sau lời tác bạch của hàng Phật tử, Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ tán thán công đức của chư Ni, Phật tử chùa Bửu Quang, nguyện đem công đức hồi hướng đến ông bà, cha mẹ hiện tiền được mạnh khỏe, an vui và những người đã quá vãng được sanh về cõi an lành.

Hoàng Phương

* Sáng 11-7-Quý Mão (26-8-2023), Đại đức Thích Minh Sĩ - tịnh xá Đại Quang (X.Hưng Long, H.Bình Chánh) đã cùng chư Tăng bổn tự tổ chức lễ Vu lan với sự tham dự của hơn 200 Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, Phật tử Kim Hạnh đã đại diện các Phật tử dâng lời cảm niệm về mẹ cha; Phật tử Huệ Ngọc tác bạch dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức.

Hòa thượng Giác Điệp sách tấn hàng Phật tử
Hòa thượng Giác Điệp sách tấn hàng Phật tử

Hòa thượng Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã thay lời chư Tăng chia sẻ về ý nghĩa lễ Vu lan, qua đó sách tấn các Phật tử phải biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Khi cha mẹ còn tại thế, bổn phận làm con phải biết hiếu nghĩa; khi cha mẹ đã quá vãng, cần tích phước lành để hồi hướng song thân được siêu sinh Tịnh độ.

Diệu Anh

* Sáng 10-7-Quý Mão (25-8-2023), tại trường hạ chùa Đức Long (X.Tân Dương, H.Lai Vung), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Theo báo cáo, trong suốt 3 tháng cấm túc an cư, các hành giả tại trường hạ chùa Đức Long luôn tuân thủ thời khóa công phu hành trì, nghe giảng giáo lý, tụng kinh, niệm Phật sám hối,...; chấp hành nghiêm túc giới đức cá nhân và nội quy của trường hạ, nêu cao tinh thần lục hoà cộng trụ, cùng nhau thăng tiến trên con đường đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao Bằng Tuyên dương công đức đến trường hạ chùa Đức Long
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao Bằng Tuyên dương công đức đến trường hạ chùa Đức Long

Dịp này, Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã trao Bằng công đức đến trường hạ chùa Đức Long và tặng Giấy khen cho hành giả đạt thành tích về Tu - Học - Hạnh.

Huệ Nghiêm

* Tại chùa Quảng Đức (P.Phước Hội, H.Hàm Tân, Bình Thuận), Thượng tọa Thích Đức Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TX.La Gi đã tổ chức lễ Tự tứ, dâng y ca-sa nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 vào ngày 8-7-Quý Mão (23-8-2023).

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường pháp y
Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường pháp y

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, sau lời tác bạch khánh tuế hạ lạp chư tôn đức chứng minh buổi lễ của Đại đức Thích Nguyên Hạnh, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường y ca-sa.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Quý đã ôn lại tích xưa của Tăng đoàn thời Đức Phật, nguồn gốc của chiếc y ca-sa, qua đó, nhắc nhở các Phật tử phải chuyên tâm tu học, sống tốt đạo, đẹp đời.

Hoàng Phương

* Mùng 8-7-Quý Mão (23-8-2023), chùa Thanh Lương (X.An Bình, H.Cao Lãnh) đã tổ chức thắp nến tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ chủ đề “Đêm thao thức nhớ đấng sinh thành” với sự tham dự của hơn 200 Phật tử.

Đông đảo Phật tử về chùa Thanh Lương dự lễ
Đông đảo Phật tử về chùa Thanh Lương dự lễ

Tại buổi lễ, đại diện Phật tử chùa Thanh Lương đã dâng lời cảm niệm ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Sau buổi lễ thắp nến là chương trình văn nghệ đặc sắc, những tiết mục biểu diễn với những lời ca, tiếng hát thay cho lời nói từ trong sâu thẳm trái tim của mỗi người con dâng lên cha mẹ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu năm nay.

Huệ Nghiêm

* Trường hạ chùa Tường Vân (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ) đã trang nghiêm diễn ra lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 và Đại lễ Vu lan – Báo hiếu vào sáng ngày mùng 8-7-Quý Mão (23-8-2023).

Lãnh đạo H.Vĩnh Lộc tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo H.Vĩnh Lộc tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND H.Vĩnh Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chức sự trường hạ, chư Tăng Ni đã đạt được trong mùa An cư kiết hạ năm nay. Phó Chủ tịch UBND H.Vĩnh Lộc bày tỏ mong muốn, sau lễ tạ pháp, chư Tăng Ni trở về cơ sở của mình sẽ tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Phật sự, khẩn trương giải quyết triệt để việc củng cố, xây dựng, kiến thiết các công trình tôn giáo và các vấn đề liên quan khác,...

Sư cô Thích nữ Đàm Thanh đại diện chư Ni hành giả an cư dâng lời tác bạch tạ pháp

Sư cô Thích nữ Đàm Thanh đại diện chư Ni hành giả an cư dâng lời tác bạch tạ pháp

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đã lắng nghe bài “Hoài niệm Vu lan” do Sư cô Thích nữ Như Hòa diễn đọc. Dịp này, đạo tràng Phật tử cũng đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên chư tôn đức Tăng, Ni.

Hữu Tình

* Chùa Phước Long (X.Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu vào ngày mùng 7-7-Quý Mão (22-8-2023).

Trong không khí trang nghiêm, các bạn thanh thiếu niên Phật tử đã dâng hoa và dâng phẩm vật cúng dường Tam bảo, thể hiện tấm lòng hiếu kính tri ân của những người con Phật.

Phật tử thành kính dâng pháp y cúng dường
Phật tử thành kính dâng pháp y cúng dường

Sau đó là nghi thức cài hoa hồng nhắc nhở mỗi người về ân đức sinh thành dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân.

Kết thúc buổi lễ, đại diện hàng Phật tử đã tác bạch cúng dường pháp y kính mừng khánh tuế hạ lạp chư tôn đức.

Huệ Nghiêm

* Chùa Giác Quang (X.Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu vào ngày mùng 6-7-Quý Mão (21-8-2023).

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đức Trường đã đọc bài “Cảm niệm Vu lan”, hoài niệm về công ơn của cha mẹ, sau đó là nghi thức cài hoa hồng.

Phật tử tham dự buổi lễ
Phật tử tham dự buổi lễ

Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thiện Nhựt, trụ trì Giác Quang, các Phật tử đã dâng lời tác bạch và nhiễu pháp y cúng dường chư tôn đức với lòng chí thành chí kính.

Dịp này, toàn thể đại chúng đồng phúng tụng sám Vu lan, nhất tâm cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện đời và cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời cùng cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Huệ Nghiêm

* Chùa Chí Linh (X.Xuân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 vào ngày mùng 5-7-Quý Mão (20-8-2023) với sự tham dự của gần 3.000 Tăng Ni, Phật tử, nhân dân trong và ngoài huyện.

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh đã ôn lại truyền thống của ngày lễ Vu lan, nhấn mạnh đến tấm lòng cao cả của các bậc sinh thành, nêu lên tấm gương hiếu hạnh của Bồ-tát Mục Kiền Liên và nhắn gửi những người con khi còn cha mẹ hãy chăm lo phụng dưỡng cho tròn hiếu đạo.

Lễ cài hoa hồng
Lễ cài hoa hồng

Trong khuôn khổ của chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như: cài hoa hồng, ca nhạc với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”; lễ phóng sinh hồi hướng cầu nguyện quốc thái, dân an...

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày