Quận Tân Phú: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-1, tại chùa Hạnh Nguyện (phường Tân Thới Hòa, Tân Phú), Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Chứng minh cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú cùng chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn...

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Tân Phú; bà Trương Phạm Lan Phương, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Tân Phú, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể...

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Hòa thay mặt đoàn chủ tọa tuyên bố khai mạc hội nghị. Tiếp đó, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú thay mặt Ban Thư ký báo cáo tóm lược hoạt động Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.

Hòa thượng Thích Thiện Hòa phát biểu khai mạc hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Hòa phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú đã có những hoạt động Phật sự nổi trội, trong đó, công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng…

Chư Tăng Ni, đại biểu tham dự hội nghị

Chư Tăng Ni, đại biểu tham dự hội nghị

Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú đọc quyết định chuẩn y nhân sự 12 Ban Chuyên môn và Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN quận.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú cũng đã tặng hoa chúc mừng đến 8 chư Tăng Ni vừa được tấn phong giáo phẩm vào ngày 31-12-2021.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Văn đã tán dương công đức tập thể Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú. Tuy số lượng cơ sở tự viện cũng như Tăng Ni rất ít nhưng công tác từ thiện, an sinh xã hội trong năm qua đạt những thành quả đáng biểu dương. Hòa thượng kỳ vọng, các thành viên Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng nhau phát triển Phật giáo quận nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày