Quảng Bình: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức "Thắp sáng ước mơ em"

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức trung thu cho trẻ em xã Lâm Thủy
Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức trung thu cho trẻ em xã Lâm Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học và Trung học Cơ sở Lâm Thuỷ thuộc bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, H.Lệ Thuỷ, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trung thu với chủ đề 'Thắp sáng ước mơ em' nhân Tết Trung thu cho các em ở nơi đây.
Ban Từ thiện xã hội còn tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh

Ban Từ thiện xã hội còn tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh

Đoàn đã tặng 420 suất quà bao gồm: cặp sách, đồ dùng học tập, bánh trung thu, đèn ông sao, bánh kẹo cùng tổ chức nhiều tiết mục múa lân vui nhộn, lời ca từ các thầy cô và học sinh của trường.

Dịp này, Ban Từ thiện xã hội còn tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích trong học tập. Được biết, Lâm Thuỷ là một xã nghèo ở H.Lệ Thuỷ, đa phần học sinh tại đây là đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều.

Trước đó, đoàn cũng đã tặng 350 phần quà trung thu cho các em nhỏ tại chùa Hàn Nguyên, xã Bình An, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Sư cô Thích nữ Viên Thuần trú trì.

Tổng trị giá thực hiện chuyến thiện lần này hơn 90 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày