Quảng Nam: Chùa Hòa Mỹ đã có trụ trì

GNO - Nhân lễ kỳ siêu, truy niệm chư vị tiền bối hữu công, tiền nhân công đức khai sơn tạo tự quá cố chư hương linh và tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Từ Ý - người có công đức lớn trong việc xây dựng chùa Hòa Mỹ, hôm 19-7-ÂL (21-8-2016), BTS PG tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Quảng Hiền làm trụ trì chùa Hòa Mỹ (thôn Thạch Tây, xã Tam Nghĩa, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

5.jpg


ĐĐ.Thích Quảng Hiền tác bạch cúng dường trai tăng

Tại lễ trai tăng cúng dường, ĐĐ.Thích Viên Trừng, Phó thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hòa Mỹ của BTS PG tỉnh do HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ấn ký.

Cung đối trước chư tôn Giáo phẩm chứng minh, ĐĐ.Thích Quảng Hiền, tân trụ trì dâng lời tác bạch cúng dường và phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự đạo pháp và hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước.

HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban đạo từ có lời sách tấn Đại đức tân trụ trì cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, đúng với Hiến pháp của nhà nước và Hiến chương của Giáo hội.

Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tăng-già trong Giáo hội và đặc biệt là vị trụ trì - là người giữ vai trò quan trọng trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp, hướng dẫn Tăng tín đồ Phật tử tại trụ xứ tu học đúng pháp, đúng luật…

Đến tham dự và tặng hoa chúc mừng còn có các vị đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Núi Thành và địa phương sở tại cùng đông đảo quý Phật tử trong và ngoài tỉnh.

17.jpg


Chư Tăng chứng minh ban đạo từ

7.jpg
HT.Thích Thiện Thành tặng quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Chùa Hòa Mỹ được thành lập năm vào năm Minh Mạng thứ 14 (1833). Năm Giáp Thân (2004), Phật tử địa phương phát nguyện đại trùng tu lại ngôi phạm vũ Hòa Mỹ, với nhiều công trình hoàn thành sau 1 năm xây dựng như: ngôi chánh điện, nhà hậu tổ, nhà trù, tường rào, cổng tam quan.

Đến năm 2015, được sự đề cử của Giáo hội, ĐĐ.Thích Quảng Hiền, UV Thường trực Ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam, xuất gia học đạo với HT.Thích Thiện Thành, Đại đức về đây hướng dẫn Phật tử, làm Phật sự - sau hơn 10 năm nương cầu giáo pháp với HT.Thích Minh Trí, trụ trì chùa Báo Ân (Q.Tân Bình, TP.HCM) để tu học, Đại đức đã tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VI tại Học viên PGVN tại TP.HCM.

Xuân Sáng - Quang Ảnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày