Quảng Nam: Trang nghiêm lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Đông Yên và Quán Thế Âm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Đông Yên (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) và chùa Quán Thế Âm (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) đã trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư nhân dịp đầu năm mới.

Theo đó, tối mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Đại đức Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Đông Yên đã cùng chư Tăng và Phật tử cử hành lễ khai đàn Dược Sư, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bệnh tật tiêu trừ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, sau khi Đại đức Thích Nhuận Bình niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư, toàn thể đạo tràng đảnh lễ 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, khai kinh và đồng trì tụng kinh Dược Sư.

Bên cạnh đó, trụ trì chùa Đông Yên cũng tuyên sớ cầu nguyện đạo pháp xương minh, đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng được lợi lạc.

Đại đức Thích Nhuận Bình tại buổi lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư chùa Đông Yên
Đại đức Thích Nhuận Bình tại buổi lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư chùa Đông Yên

Được biết, từ mùng 6 đến 16 tháng Giêng, chùa Đông Yên sẽ luân phiên tụng kinh Dược Sư, tuyên sớ cầu an. Vào 17 tháng Giêng, chùa sẽ cử hành lễ cúng ngọ, truy tiến hương linh, tuyên sớ cầu an, tạ đàn Dược Sư và tiến cúng thí thực nguyện cầu âm siêu dương thái.

Thành Luân

* Tối mùng 7 tháng Giêng, chùa Quán Thế Âm (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) cũng đã trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu âm siêu dương thới nhân tiết xuân Nhâm Dần.

Pháp hội đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn. Phần nghi lễ do Đại đức Thích Pháp Tánh, trụ trì chùa Dương Lâm, huyện Phú Ninh đảm trách sám chủ, cùng chư tôn đức kinh sư; Đại đức Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm, chánh chủ đàn tràng, cùng Phật tử đạo tràng và thiện tín gần xa tham dự cầu nguyện.

Đại đức Thích Pháp Tánh niêm đàn sái tịnh
Đại đức Thích Pháp Tánh niêm đàn sái tịnh

Tại buổi lễ, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, Hòa thượng Thích Hạnh Chơn đã niêm hương cầu nguyện cho pháp đàn thành tựu viên mãn.

Đại đức Thích Pháp Tánh tiến hành nghi thức đảnh lễ Tam bảo, niêm đàn sái tịnh, phụng thỉnh chư Phật và Thánh hiền quang giáng chứng minh, tâm thành cũng như lời nguyện cầu của toàn thể đại chúng.

Phật tử tham dự lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Quán Thế Âm
Phật tử tham dự lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Quán Thế Âm

Được biết, tại chùa Quán Thế Âm, pháp hội sẽ diễn ra từ mùng 7 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, vào lúc 19 giờ mỗi buổi tối. Lễ tụng thời kinh Dược Sư, dâng sớ kỳ an, lễ tạ đàn và thuyết pháp sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng.

Giác Đạt/Ban TT-TT Phật giáo Điện Bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày