Quảng Ngãi: Chuẩn bị lễ giỗ Tổ Pháp Hóa tại chùa Thiên Ấn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 14-1, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ húy kỵ Tổ sư Pháp Hóa - khai sơn tổ đình Thiên Ấn, diễn ra vào ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu (28-2-2021).

Chủ trì phiên họp có Hòa thượng Thích Trí Thắng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Quản trị tổ đình Sắc tứ Thiên Ấn; Thượng tọa Thích Thông Huy, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự, cùng đại diện các ban ngành liên quan của tỉnh, thành phố và phường Trương Quang Trọng.

Lễ hội chùa Thiên Ấn - Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 17 tháng Giêng hằng năm

Lễ hội chùa Thiên Ấn - Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 17 tháng Giêng hằng năm

Phiên họp đã thống nhất thành lập Ban tổ chức lễ do Hòa thượng Thích Trí Thắng làm trưởng ban; Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ - Phó ban Thường trực; cùng các thành viên, đứng đầu các tiểu ban. Ngoài ra, các cơ quan ban ngành sẽ hỗ trợ theo chức năng được UBND tỉnh và thành phố phân công.

Lễ hội chỉ kéo dài trong một buổi sáng ngày 17 tháng Giêng hàng năm, nên lượng người đổ về đi dự lễ rất đông, với khoảng hơn 10.000 người.

Được biết thắng cảnh núi Thiên Ấn và mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng được công nhận thắng cảnh cấp Quốc gia theo Quyết định số 168-VH/QĐ ngày 2-3-1999.

Thiên ấn niêm hà

Núi Ấn - Sông Trà" được mệnh danh "đệ nhất thắng cảnh" của Quảng Ngãi. Núi Thiên Ấn soi mình bên dòng Trà Khúc. Quả núi có hình thang cân, cao 106m, trông tựa như chiếc ấn của trời cao niêm xuống dòng sông Trà thơ mộng uốn mình dưới chân núi. Vì vậy người xưa gọi tên thắng cảnh này là “Thiên ấn niêm hà” (ấn trời niêm trên dòng sông xanh).

Đỉnh núi Thiên Ấn bằng phẳng, cây cối 4 mùa xanh tốt; phía đông bắc có ngôi cổ tự xây dựng từ năm 1695 - lưu dấu bước chân hành đạo của Tổ sư Pháp Hóa đến với Quảng Ngãi.

Ngôi chùa cổ trên núi Thiên Ấn từng được chúa Nguyễn Phúc Chu ban sắc tứ năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1717) đời Lê Dụ Tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày