Quảng Ninh: Biểu dương Tăng, Ni, Phật tử trong toàn dân bảo vệ trật tự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-10, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương đại biểu Tăng, Ni, Phật tử trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lần thứ XII (2020-2021).

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, các sở ngành liên quan, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và 150 vị Tăng, Ni, Phật tử tiêu biểu đại diện cho hơn 16.000 chư tôn đức, Phật tử của tỉnh.

UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân Tăng, Ni, Phật tử có thành tích xuất sắc - Ảnh: TĐH
UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân Tăng, Ni, Phật tử có thành tích xuất sắc - Ảnh: TĐH

Theo báo cáo, hưởng ứng và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, triển khai tới Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành, thị và trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh hướng dẫn Phật tử, nhân dân đến chùa lễ Phật đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra các hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Tăng, Ni, Phật tử Quảng Ninh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các hoạt động từ thiện, nhân đạo; công tác phối hợp trong phòng, chống dịch Covid -19, xây dựng Phật giáo Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian qua.

Dịp này, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân Tăng, Ni, Phật tử có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày