Quảng Ninh: Khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Hoành Mô (TX.Đông Triều)

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Hoành Mô
Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Hoành Mô
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-3, chùa Hoành Mô (xã Hồng Thái Tây, TX.Đông Triều) tổ chức khánh thành ngôi đại hùng bảo điện.
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Hiện diện chứng minh có Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đại diện Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự TP.Đông Triều, sơn môn Trúc Lâm Yên Tử, đại diện lãnh đạo các cấp.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Hoành Mô đã đại diện Ban Tổ chức báo cáo công tác xây dựng.

Niêm hương khánh tạ Tam bảo

Niêm hương khánh tạ Tam bảo

Theo đó, chùa Hoành Mô là ngôi cổ tự linh thiêng đã có từ rất lâu đời. Trải qua chiều dài lịch sử, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1990, nhân dân địa phương đã phát tâm đóng góp dựng lại một ngôi am nhỏ thờ Phật. Từ năm 2013, Đại đức Thích Khai Từ về trụ trì, bắt đầu tiến hành kêu gọi công đức thập phương trùng tu ngôi Tam bảo. Năm 2017, UBND TX.Đông Triều có Quyết định số 1504/QĐ - UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể dự án xây dựng chùa Hoành Mô, tổng kinh phí khoảng 27 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, diện tích mặt bằng gần 2000 m2 nhiều hạng mục: ngôi Tam bảo, Tổ đường, Tăng xá, nhà Mẫu, tam quan.... Năm 2018, ngôi đại hùng bảo điện chính thức được khởi công xây dựng, đến nay, qua hơn 5 năm xây dựng, ngôi Tam bảo đã được hoàn thiện.

Ngôi Tam bảo được xây dựng bằng gỗ theo kiến trúc truyền thống, tường hồi bít đốc, với 5 gian tiền đường và 3 gian thượng điện theo kiến trúc chùa Việt miền Bắc và Phật giáo Đại thừa. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 5 tỉ đồng.

Hòa thượng Thích Đạo Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đạo Quang ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đạo Quang đã tán thán công đức của Đại đức Thích Khai Từ khi vừa phải lo công việc Phật sự chốn Tổ Yên Tử, vừa phải lo việc xây dựng chùa, lại gặp phải 3 năm dịch bệnh Covid-19, kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, Đại đức vẫn quyết tâm xây Tam bảo bằng gỗ trang nghiêm.

Tiếp đó, chư tôn thiền đức cùng các vị đại biểu tiến hành cắt băng khánh thành và dâng hương, lễ Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày