Quảng Trị: Xuân về nơi Phước Bảo - ngôi chùa ở vùng cao biên giới

Phật tử về chùa Phước Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cầu an ngày rằm tháng Giêng
Phật tử về chùa Phước Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cầu an ngày rằm tháng Giêng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hình ảnh đoàn người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều lặng lẽ theo những con đường mòn để về chùa Phước Bảo - ngôi chùa giữa vùng cao huyện Hướng Hóa, giáp biên giới Lào đã trở thành một nét đẹp thân thuộc. 
Em theo người lớn đi lễ chùa
Em theo người lớn đi lễ chùa

Nơi chánh điện nghi ngút khói hương, những em bé theo cha mẹ lên chùa, có bé vẫn còn khép nép trong vòng tay mẹ, có bé hồn nhiên chăm chú theo dõi quý thầy dẫn kinh, có em lần đầu tập quỳ gối trước chư Phật với ánh mắt tròn xoe và có cả những bạn nhỏ xúng xính trong bộ áo mới chạy khắp sân chùa... Tất cả đã vô hình gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống Bồ-đề, trưởng dưỡng cho những mầm xanh tươi sáng trong Đạo pháp.

Trong tiếng chuông chùa ngân vang, những lời kinh kệ và tiếng nguyện cầu năm mới lại vọng lên. Mái chùa Phước Bảo đã kết nối những tâm hồn hướng Phật quy tụ về cùng nhau tu tập, gieo hạt giống từ bi trên khắp những bản làng xa xôi.

Thành kính
Thành kính

Nói với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Từ Luận, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hướng Hóa, trụ trì chùa Phước Bảo cho biết: Những năm gần đây, số lượng Phật tử là người dân tộc đến chùa tu học và lễ bái có xu hướng tăng lên. Trước đây, do khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và đặc thù văn hóa tín ngưỡng truyền thống, nhiều bà con dân tộc chưa có thói quen đến chùa thường xuyên, đặc biệt trong dịp Tết. Và một trong những khó khăn lớn nhất khi hướng dẫn Phật tử dân tộc tiếp cận giáo lý nhà Phật là rào cản ngôn ngữ. Dù nhiều bà con dân tộc có thể hiểu tiếng phổ thông, nhưng để truyền đạt sâu sắc giáo lý Phật đà theo cách dễ hiểu, gần gũi với văn hóa của họ thì cần có sự thích nghi.

Tuy nhiên, do bà con dân tộc sống gần gũi với thiên nhiên, tâm hồn mộc mạc, chân thành và có sự kính tin đối với tâm linh nên khi đã hiểu được ý nghĩa của Phật pháp, họ thường đến chùa để học hỏi giáo lý, tham gia các khóa tu và thực hành đời sống đạo đức theo tinh thần Phật giáo. Đặc biệt, các chương trình từ thiện, hỗ trợ giáo dục, y tế của chùa cũng giúp bà con cảm nhận được sự lợi ích thiết thực từ đạo Phật, từ đó phát khởi niềm tin và gắn bó hơn.

Đại đức Thích Từ Luận trao học bổng cho học sinh tại các bản làng vui xuân
Đại đức Thích Từ Luận trao học bổng cho học sinh tại các bản làng vui xuân

"Để giúp bà con duy trì thói quen đi chùa và gắn bó với Phật pháp, khi thuyết giảng, nhà chùa thường lấy những ví dụ thực tế trong đời sống giúp bà con dễ hiểu, dễ ứng dụng để chuyển hóa lối sống của mình một cách tích cực hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đào tạo những người trẻ trong cộng đồng dân tộc để họ trở thành những hạt nhân truyền bá Phật pháp, giúp bà con tiếp cận giáo lý dễ dàng hơn.", Đại đức trụ trì chùa Phước Bảo chia sẻ.

Lễ cầu an đầu năm được diễn ra trong bầu không khí linh thiêng
Lễ cầu an đầu năm được diễn ra trong bầu không khí linh thiêng
Mọi người đều chắp tay hướng về Tam bảo với lòng kính tin sâu sắc

Mọi người đều chắp tay hướng về Tam bảo với lòng kính tin sâu sắc

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Em nhận quà nhân dịp đi lễ chùa đầu xuân
Em nhận quà nhân dịp đi lễ chùa đầu xuân
Gieo mầm yêu thương
Gieo mầm yêu thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày