Quế Sơn thay thế công văn hạn chế treo cờ Phật giáo

GNO - Công văn số 19/VHTT của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa ban hành hôm qua, 4-5 về việc hướng dẫn tuyên truyền tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak năm 2019 trên địa bàn huyện khẳng định như vậy.

z1367220027242_96f7138706f929625440e70713b10d83.jpg


Công văn mới ban hành ngày 4-5 của Phòng VH-TT H.Quế Sơn
khẳng định thay thế công văn cũ gây lo lắng cho Tăng Ni Phật giáo huyện - Ảnh: Ch.Đ

Theo đó, công văn số 19/VHTT do Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin Lê Quang Tiên Sơn ký đề nghị BTS GHPGVN huyện hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo trang trí, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, biểu ngữ, băng rôn… đúng theo kế hoạch tổ chức Đại lễ. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cho các cơ sở thờ tự Phật giáo tại địa phương thực hiện công tác tổ chức đúng quy định.

Công văn mới này khẳng định thay thế cho Công văn số 15/VHTT (ngày 22-4) cũng do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quế Sơn ban hành có nội dung hạn chế treo cờ mùa Phật đản (chỉ được treo cờ trong khuôn viên chùa trong tuần lễ Phật đản).

Trước đó, trao đổi qua điện thoại với PV Giác Ngộ, ông Lê Quang Tiên Sơn cho rằng, Công văn số 15/VHTT là "hướng dẫn theo thông lệ" và "không cứng nhắc theo con chữ trong văn bản". Ông Sơn còn cho biết, cán bộ phòng đã tham mưu văn bản hơi vội vàng và ông chưa xem kỹ khi ký ban hành nên gây lo lắng cho Tăng Ni trong huyện.

Mỹ Ngân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày