Sắp khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Phối cảnh khu vực dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: NGỌC HÀ
Phối cảnh khu vực dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngày 7-12, trong buổi họp báo tại khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã công bố kế hoạch khởi công xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Theo kế hoạch, ngày 16-12, tức ngày 1-11 năm Kỉ Sửu, đúng ngày nhập niết bàn của Phật hoàng, bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 100 tấn đồng, cao 15m sẽ được khởi công xây dựng. Sau hơn 5 năm khảo sát và thống nhất ý kiến của các nhà sử học, Hội đồng Nghệ thuật, các chuyên gia đã quyết định chọn vị trí xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nằm trong tuyến bộ hành đá tự nhiên, từ khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử. Dự án do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới gần 80 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày