Sẽ có 3.000 người dự lễ cầu siêu nạn nhân giao thông

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban ngành trực thuộc GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM đã tham gia buổi họp chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào sáng nay, 4-11, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, 243 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM.

Anh BT (3).jpg

HT.Thích Thiện Tánh chủ trì buổi họp

Buổi họp do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì; cùng sự tham dự của HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký  kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; ông Uông Việt Dũng, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG); Lê Hoàng Vân, Phó trưởng ban kiêm Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM; Thạch Nghi Xuân, Phó ban Dân tộc – Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM …

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì an toàn giao thông (ATGT) được Trung ương Giáo hội kết hợp UBATGTQG, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào lúc 8 giờ, Chủ nhật, ngày 9-11-2014 tại tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Dự kiến, Đại lễ sẽ có 3.000 Tăng Ni, Phật tử TP.HCM tham gia cầu nguyện.

Anh BT (4).jpg

TT.Thích Thiện Thống phát biểu tại buổi họp

Anh BT (2).jpg

Đại diện các ban ngành TP.HCM, chư tôn đức 24 quận, huyện tham gia buổi họp

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cho biết, trên cơ sở ký kết việc tuyên truyền ý thức ATGT cho người tham gia giao thông giữa Trung ương Giáo hội và UBATGTQG, ngày 9-11 tới, Trung ương Giáo hội kết hợp UBATGTQG, BTSGHPGVN TP.HCM tổ chức Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ các nạn nhân tử vong, chia sẻ mất mát với gia đình của họ.

Qua đó, nêu cao ý thức ATGT cho người tham gia giao thông, Trung ương Giáo hội và UBATGTQG, BTS GHPGVN TP.HCM gởi lời kêu gọi hãy trân trọng cuộc sống của chính mình và người khác khi tham gia giao thông đến đông đảo Tăng Ni, Phật tử, người dân trong cộng đồng, xã hội. Đồng thời, mọi người cùng chung tay hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông.

Anh BT (1).jpg

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư góp ý

Anh BT (5).jpg

Ông Uông Việt Dũng phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng báo cáo các công tác chuẩn bị cho Đại lễ, các phương án bảo đảm an toàn giao thông, trật tự vào ngày diễn ra Đại lễ khu vực chùa Vĩnh Nghiêm.

HT.Thích Thiện Tánh đã bày tỏ mong muốn sự đồng tâm hiệp lực của chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban ngành, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Phật tử tham gia cầu nguyện để Đại lễ diễn ra trang nghiêm, thành công như dự kiến.

Image00001.jpg

Quang cảnh buổi họp

Được biết, hai năm qua, Giáo hội đã kết hợp với UBATGQG, UBATGT TP.HCM và các ban ngành tổ chức hai Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Khu Du lịch Văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) và chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày